Khi điện thoại 'hấp dẫn' hơn người ấy

(PLO)- Vấn nạn ôm điện thoại khi ở bên nhau đang xảy ra với nhiều người đến mức báo động.

Có thể nhiều người cho rằng đó chỉ là một thói quen sinh hoạt và ngoài đôi chút khó chịu cho người đối diện, nó không gây tác hại nào khác. Tuy nhiên, sự việc có thể phức tạp hơn bạn nghĩ.

Nhiều người than vãn rằng chồng/vợ họ cứ dán mắt vào điện thoại trong mọi lúc, kể cả những thời khắc riêng tư nhất. Khi đi chơi, hẹn hò, thậm chí khi vào nhà hàng lãng mạn nhất, họ cũng nhìn điện thoại chứ không ngó tới menu, kèm theo một câu chống chế rằng: “Em muốn ăn gì cứ gọi, anh chiều”.

Theo một thống kê xã hội học, con người đang lệ thuộc vào chiếc điện thoại nhiều hơn mức họ ý thức được. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ gần gũi với họ, đặc biệt là vợ chồng, con cái.

Vì sao bạn quan tâm đến chiếc điện thoại nhiều hơn cả những người đang hiện diện quanh bạn. Bạn có thể không xem lũ trẻ ngủ chưa nhưng lại thường xuyên kiểm tra điện thoại ngay cả trước khi “yêu”.

Việc chúng ta dán mắt vào điện thoại khi ngồi cùng người khác sẽ khiến họ bị giảm dần mức độ hài lòng đối với mối quan hệ này. Tình trạng kéo dài sẽ tạo ra cảm giác bất mãn, bào mòn tình cảm và có thể dẫn đến đổ vỡ.  

Để kiểm soát tình trạng này, có ba bước để hành động.

Xem lại bản thân

Nếu muốn người ấy bỏ điện thoại xuống, trước hết bạn phải làm được điều đó. Việc cần làm là kiểm tra chính bản thân mình, thói quen, mức độ, thời lượng sử dụng điện thoại của mình. Một lý do lớn để người kia yên tâm lướt điện thoại là do họ thấy bạn cũng vậy.

Tiếp theo, cần xây dựng ý thức “cai nghiện” điện thoại áp dụng đầu tiên cho bản thân. Ví dụ, bạn tự đặt ra những nguyên tắc cho mình khi về nhà sẽ để điện thoại ở đâu, không nghe điện thoại từ 10 giờ đêm trở đi trừ khi là cuộc gọi từ gia đình, không bao giờ sử dụng điện thoại khi ngồi ăn cơm, nói chuyện với chàng hay dạy con học…

Hãy đem chính mình ra làm gương. Khi bạn dành cho chiếc điện thoại của mình khoảng thời gian ít nhất có thể thì thói quen sử dụng điện thoại của người ấy cũng sẽ thay đổi.

Đảm bảo cho người ấy nhận ra cách bạn dùng điện thoại, cách bạn dành thời gian khi ở bên người thân, đặc biệt là họ. “Rất dễ dàng khi đòi hỏi sự thay đổi của người khác, nhưng bạn phải thực hiện trước mới có cơ sở thuyết phục” - các chuyên gia khẳng định.

Khi bạn chắc chắn chiếc điện thoại không phải là vật chi phối bạn, không cản trở bạn giao tiếp với người khác đã đến lúc để nói chuyện nghiêm túc với người còn lại.

Trao đổi

Hãy nói chuyện rõ với anh/cô ấy về thói quen dán mắt vào điện thoại của họ khiến bạn không vui, tổn thương và buồn chán đến thế nào. Giải thích rõ về sự cần thiết dành thời gian cho nhau và mức độ phá hoại đang ngày càng nghiêm trọng của chiếc điện thoại đến mối quan hệ của cả hai.

Cảm giác bị bỏ rơi, không được tôn trọng và sự thất vọng của bạn đang khiến tình cảm của hai người đi đến mức nhàm chán. Ngoài lý do công việc, bạn không muốn người ấy phí phạm thời gian ở bên nhau cho việc lướt net, xem Facebook. Việc có những khoảnh khắc vui vẻ, ý nghĩa bên nhau mới tạo nên nền tảng cho một mối quan hệ “khỏe mạnh” và hạnh phúc.

Hành động

Đặt ra một bản thỏa thuận kiểu như “gia pháp” về quy định sử dụng điện thoại khi ở nhà, ở bên nhau… Và cả hai thống nhất với nhau trong các điều khoản trên tinh thần dung hòa nhu cầu của nhau.  

Hãy để cho người ấy hiểu rằng dù tác hại của việc “yêu” điện thoại hơn yêu người không thấy rõ ngay nhưng nó như một làn khí độc, sẽ đầu độc dần dần mối quan hệ của hai người và cuộc sống chung. Song về lâu dài, chắc chắn nó sẽ tạo ra vấn đề lớn và mọi sửa chữa có thể là quá muộn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.