Khi chợ miễn phí giữ xe và nhà vệ sinh phát nhạc

(PL)- “Đi chợ nào tôi cũng phải trả tiền gửi xe. Vậy mà hôm nay đi chợ Rạch Ông (phường 2, quận 8, TP.HCM) tôi không mất 3.000 đồng tiền gửi xe” - vừa dắt xe bà Nguyễn Thị Mai (46 tuổi) vừa nói.

Lần đầu tiên bà Mai lấy làm lạ khi thấy bãi giữ xe của chợ Rạch Ông treo băng rôn với dòng chữ “Điểm giữ xe không thu phí khách hàng đi chợ”.

Tương tự, bãi giữ xe tại chợ Phú Lợi 1 và Phú Lợi 2 (phường 7, quận 8) cũng không thu phí giữ xe của khách hàng đi chợ. Không chỉ vậy, nhà vệ sinh của hai chợ này luôn sạch sẽ và có cả nhạc giao hưởng để tạo không khí thoải mái cho những ai bước vào đây.

Ông Trần Ngọc Phát, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Tân Kiểng (đơn vị quản lý chợ Rạch Ông), cho biết chợ thực hiện việc không thu phí giữ xe khách đi chợ và đưa vào hoạt động nhà vệ sinh có nhạc từ tháng 7-2016 theo chỉ đạo của UBND quận 8.

“Từ khi chợ Rạch Ông không thu phí giữ xe và phát nhạc trong nhà vệ sinh, khách đến chợ ngày càng nhiều hơn” - ông Phát cho biết.

Ông Nguyễn Phương Tùng, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Phú Lợi (đơn vị quản lý hai chợ Phú Lợi 1 và Phú Lợi 2), cũng cho biết khách hàng của chợ đa phần là người lao động, thu nhập chưa cao. Do vậy, tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng nấy. “Đối với công nhân ở trọ, 3.000 đồng là mua được hai miếng đậu hũ hoặc bó rau cho bữa cơm, hay chỉ thêm ít ngàn đồng để mua cục thịt, con cá… cho bữa cơm đủ chất dinh dưỡng hơn” - ông Tùng chia sẻ.

Theo ông Lê Minh Thông, Trưởng phòng Kinh tế quận 8, trên địa bàn có 15 chợ truyền thống và hiện 13 chợ do các hợp tác xã đấu thầu. Do được đấu thầu nên các chợ được đầu tư khang trang hơn. Hai chợ còn lại là Phạm Thế Hiển và Xóm Củi cũng sẽ được đấu thầu trong năm nay.

Nhằm mục đích hướng tới chợ “văn minh thương nghiệp”, UBND quận 8 yêu cầu các đơn vị trúng thầu không thu tiền gửi xe khách đi chợ, cải tạo nhà vệ sinh khang trang.

“Thực tế cho thấy hiệu quả mang lại rất khả quan khi các chợ không thu tiền gửi xe và nhà vệ sinh sạch sẽ, tiện nghi hơn. Hiện các đơn vị trúng thầu đã triển khai tại ba chợ Rạch Ông, Phú Lợi 1 và Phú Lợi 2. Những chợ còn lại cũng sẽ triển khai việc không thu tiền gửi xe và nâng cấp nhà vệ sinh trong năm nay” - ông Thông nói.

Ông Thông cho biết thêm cũng trong năm 2017, các chợ truyền thống trên địa bàn quận 8 cũng sẽ chỉ sử dụng bao nylon tự hủy nhằm bảo vệ môi trường và thực phẩm được đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.