Khi bộ trưởng ‘bỏ rơi’ quyền lực của mình

(PL)- Nhiều lễ hội sau Tết Nguyên đán đã diễn ra và đã có những lễ hội rất phản cảm.

Hình ảnh người dân tranh cướp lộc, nhà sư đứng trên cao ném lộc cho đám đông tranh cướp, người đi lễ hội nhét tiền vào tay, vào miệng tượng… tạo ra một bức tranh xấu xí về văn hóa.

Với chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, lẽ ra Bộ VH-TT&DL không những phải lên tiếng mà còn phải có những đề xuất về biện pháp chấn chỉnh hiệu quả. Bởi như Thủ tướng đã từng nói: Coi nhẹ văn hóa sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia. Thế nhưng thay vì mạnh mẽ lên tiếng và chấn chỉnh, tư lệnh ngành văn hóa lại chọn giải pháp… im lặng.

Bởi vậy mà Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ngày 14-2 đã nói thẳng với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL: “Thủ tướng sáng nay gọi tôi sang nói nếu bộ trưởng ngại lên tiếng thì báo cáo Thủ tướng để Thủ tướng lên tiếng”.

Lời đề nghị này của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng có lẽ là lời đề nghị đáng suy nghĩ trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện phương châm liêm chính, kiến tạo và hành động. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đích thân Thủ tướng đã phải lên tiếng về nhiều vụ việc như quán cà phê Xin Chào, nữ tiếp viên hàng không bị đánh, cụ già bị hành hung… Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự quan ngại về hoạt động của bộ máy hành chính khi mà đích thân Thủ tướng phải lên tiếng chỉ đạo những vụ việc cụ thể.

Bên hành lang kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV hồi tháng 11-2016 vừa qua, đích thân người viết đã chứng kiến có đại biểu nêu vấn đề này với Thủ tướng. Một cách cương quyết, Thủ tướng nói rằng: Thủ tướng phải đi sâu đi sát như thế mới làm tình hình chuyển biến.

Điều đó có nghĩa khi Thủ tướng phải đích thân chỉ đạo từng sự vụ thì cũng có nghĩa là bộ máy hành chính nhà nước chưa hoạt động đúng chức năng và chưa nhanh nhạy theo đúng phương châm hành động của Chính phủ.

Một bộ máy hành chính hiệu quả cũng có nghĩa là từng bộ, ban ngành, chính quyền địa phương các cấp phải chu toàn nhiệm vụ trong lĩnh vực, địa bàn của mình. Bởi không thể lúc nào Thủ tướng cũng phải đích thân chỉ đạo từng sự vụ cụ thể được.

Khi bộ trưởng ngại lên tiếng mà để đích thân Thủ tướng phải chỉ đạo từng sự vụ cụ thể cũng có nghĩa là tư lệnh ngành đã không làm tròn bổn phận, bỏ rơi cái quyền được Nhà nước giao phó và nhân dân tin cẩn định đặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.