Khi bị sốt xuất huyết, đừng quên uống loại nước vừa rẻ vừa dễ mua này

(PLO)- Nước dừa chứa nhiều dinh dưỡng lại cung cấp chất điện giải tự nhiên, do đó loại nước này rất tốt cho những người bị mất nước nghiêm trọng, trong đó có cả người bị sốt xuất huyết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Viện dinh dưỡng quốc gia, người bị sốt xuất huyết thường sốt và mệt mỏi, điều này rất dễ khiến cơ thể mất nước. Chính vì thế, người bệnh sốt xuất huyết cần uống nhiều nước để bù lại lượng nước mất đi.

"Nhấm nháp nước lọc hoặc nước oresol nhiều lần trong ngày sẽ giúp bù điện giải quan trọng. Bệnh nhân cũng cần lưu ý theo dõi màu của nước tiểu trong hay không, để bù nước kịp thời", Viện dinh dưỡng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Viện dinh dưỡng cũng lưu ý nước dừa chứa nhiều dinh dưỡng lại cung cấp chất điện giải tự nhiên, do đó loại nước này rất tốt cho những người bị mất nước nghiêm trọng, trong đó có cả người bị sốt xuất huyết.

Nước dừa rất tốt cho người bị mất nước. ẢNH: HẠ QUYÊN

Nước dừa rất tốt cho người bị mất nước. ẢNH: HẠ QUYÊN

"Nước dừa cũng cung cấp một số chất dinh dưỡng quan trọng, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau sốt xuất huyết", Viện dinh dưỡng chia sẻ thêm.

Không chỉ thế, Viện dinh dưỡng còn thông tin thêm, thực phẩm giàu vitamin C là một lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai đang bị sốt xuất huyết. Chính vì thế, người bệnh nên bổ sung các loại thực phẩm hoặc nước ép từ thực phẩm giàu vitamin C như cam, ổi, chanh, kiwi...

Ổi hoặc nước ép ổi là thực phẩm tốt cho người bị sốt xuất huyết. ẢNH: HẠ QUYÊN

Ổi hoặc nước ép ổi là thực phẩm tốt cho người bị sốt xuất huyết. ẢNH: HẠ QUYÊN

Ngoài ra, uống trà thảo mộc như trà gừng, trà mật ong chanh, trà bạc hà mật ong... cũng có thể giúp làm dịu các triệu chứng của sốt xuất huyết và giúp cơ thể kiểm soát các triệu chứng giống cảm cúm như đau họng và sốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm