Khen thưởng 2 người dân ở TP.HCM bàn giao chim hồng hoàng quý

(PLO)- UBND xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho hai người dân vì có hành động tự nguyện giao nộp chim hồng hoàng quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-12, UBND xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần, trao khen thưởng cho ông Phùng Anh Tú và ông Phạm Văn Tính (cùng ngụ địa phương). Hai cá nhân này đã có việc làm tích cực trong việc bảo vệ động vật hoang dã.

tp-hcm-khen-thuong-hai-nguoi-dan-ban-giao-chim-hong-hoang-quy (2).jpg
UBND xã Xuân Thới Sơn đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần, trao khen thưởng cho ông Phùng Anh Tú và ông Phạm Văn Tính (cùng ngụ địa phương). Ảnh: Hữu Tâm

Theo UBND xã Xuân Thới Sơn, tối 22-12, ông Phùng Anh Tú phát hiện một con chim lạ sà xuống trước đầu xe máy. Dù ông đã xua đuổi nhưng con chim không bay đi mà có biểu hiện như yếu sức. Ông Tú đưa chim về chăm sóc, sau đó chủ động liên hệ cơ quan chức năng khi biết đây là loài nguy cấp.

Tương tự, tối 24-12, ông Phạm Văn Tính cũng bắt được một con chim lạ tại lùm cây gần nhà. Ông Tính nói con gái tìm hiểu trên mạng thì biết là loài chim quý hiếm nên liên hệ với Công an xã Xuân Thới Sơn để giao nộp.

Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, nhấn mạnh việc làm này thể hiện tinh thần chấp hành pháp luật và trách nhiệm cao của người dân đối với môi trường sinh thái. Việc khen thưởng nhằm động viên phong trào bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương.

tp-hcm-khen-thuong-hai-nguoi-dan-ban-giao-chim-hong-hoang-quy (1).jpg
Trước đó, ông Tính và ông Tú đã bắt được hai con chim hồng hoàng và đã chủ động liên hệ, bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hữu Tâm

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận hai con chim trên để chăm sóc, xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, kiểm lâm viên xác định đây là hai con chim hồng hoàng trống, tên khoa học là Buceros bicornis.

Loài chim này thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định. Hiện sức khỏe các cá thể chim đang được theo dõi trước khi có phương án thả về môi trường tự nhiên.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng toàn thể cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang đang công tác tại địa bàn xã Xuân Thới Sơn.

Quy định về bảo vệ chim hồng hoàng

Chim hồng hoàng (Buceros bicornis) là loài động vật thuộc nhóm IB, danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Theo Bộ luật Hình sự hiện hành, hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời của động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân khi phát hiện động vật hoang dã lạc vào khu dân cư hoặc bắt được cần liên hệ ngay với Chi cục Kiểm lâm địa phương hoặc chính quyền gần nhất để bàn giao, tránh các rủi ro pháp lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.