Khẩu phần ăn 'khủng' của hai con hổ từng bị ném xuống đường

Sau gần hai tháng được lực lượng chức năng phát hiện bị vứt bỏ bên đường, hai cá thể hổ đang sống khỏe mạnh tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An).

Trung tuần tháng 6/2014, trong lúc làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn qua huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe tải khả nghi không mang biển kiểm soát thùng bịt kín chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu yêu cầu dừng kiểm tra, tài xế xe tải bất ngờ nhấn ga bỏ chạy.
Trung tuần tháng 6-2014, trong lúc làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn qua huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe tải khả nghi không mang biển kiểm soát thùng bịt kín chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu yêu cầu dừng kiểm tra, tài xế xe tải bất ngờ nhấn ga bỏ chạy.
Trên đường tháo chạy, những người ngồi trên xe tải liên tục vứt các vật cản ra đường khiến lực lượng chức năng gặp khó trong việc truy bắt. Chạy đến xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu), người điểu khiển xe vi phạm bất ngờ đánh lại rẽ vào đoạn đường liên thôn, bỏ lại hai cá thể hổ rồi tẩu thoát.
Trên đường tháo chạy, những người ngồi trên xe tải liên tục vứt các vật cản ra đường khiến lực lượng chức năng gặp khó trong việc truy bắt. Chạy đến xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu), người điểu khiển xe vi phạm bất ngờ đánh lái rẽ vào đoạn đường liên thôn, bỏ lại hai cá thể hổ rồi tẩu thoát.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai cá thể động vật là 2 con hổ đã bị tiêm thuốc gây mê. Ngay sau đó, lực lượng liên ngành đã dùng xe đặc chủng chuyển hai cá thể hổ về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - Vườn Quốc gia Pù Mát đóng tại địa bàn huyện Con Cuông, Nghệ An để chăm sóc, chữa trị.
Ông Lưu Trung Kiên, Trưởng phòng Khoa học cứu hộ động vật hoang dã - Hợp tác Quốc tế Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, hai cá thể hổ gồm đực và cái. Thời điểm được giải cứu, hổ đực bị thương chi trái trước, trong quá trình vận chuyển bị trói nên phù nề 4 chân. Hổ cái bị thương ở đầu, vết rách 1,5x3cm. Cả hai cá thể đều trong tình trạng hôn mê sâu do bị gây mê liều nặng.
Ông Lưu Trung Kiên, Trưởng phòng Khoa học cứu hộ động vật hoang dã - Hợp tác Quốc tế Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, hai cá thể hổ gồm đực và cái. Thời điểm được giải cứu, hổ đực bị thương chi trái trước, trong quá trình vận chuyển bị trói nên phù nề 4 chân. Hổ cái bị thương ở đầu, vết rách 1,5x3 cm. Cả hai cá thể đều trong tình trạng hôn mê sâu do bị gây mê liều nặng.
Thời điểm được giải cứu, cá thể hổ đực có trọng lượng 90 kg, cá thể cái nặng 75 kg. Theo cán bộ chăm sóc, sau gần 2 tháng được chăm sóc, chúng đã tăng trọng lượng lên nhiều.
Thời điểm được giải cứu, cá thể hổ đực có trọng lượng 90 kg, cá thể cái nặng 75 kg. Theo cán bộ chăm sóc, sau gần 2 tháng được chăm sóc, chúng đã tăng trọng lượng lên nhiều.
Sau gần 2 tháng được chăm sóc, cả hai cá thể hổ này đều khỏe mạnh. Chế độ ăn hàng ngày là 1,36 triệu đồng/cá thể. Chuồng trại nuôi được thiết kế đảm bảo sự vận động của vật nuôi và giữ được sự an toàn cho người xung quanh.
Sau gần 2 tháng được chăm sóc, cả hai cá thể hổ này đều khỏe mạnh, chạy nhảy tốt. Chế độ ăn hàng ngày là 1,36 triệu đồng/cá thể. Chuồng trại nuôi được thiết kế đảm bảo sự vận động của vật nuôi và giữ được sự an toàn cho người xung quanh.
 “Hiện chúng tôi đang làm đề xuất tỉnh Nghệ An xin giữ lại để nuôi 2 cá thể hổ trên để nuôi nhốt và xin thành lập Trung tâm cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển động vật hoang dã. Tuy nhiên, việc này rất khó kinh phí thành lập trung tâm là rất lớn. Nếu không thể thực hiện được, chúng tôi sẽ chuyển 2 cá thể hổ cho trung tâm cứu hộ khác để nuôi”, ông Kiên cho biết thêm.
“Hiện chúng tôi đang làm đề xuất tỉnh Nghệ An xin giữ lại để nuôi 2 cá thể hổ trên để nuôi nhốt và xin thành lập Trung tâm cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển động vật hoang dã. Tuy nhiên, việc này rất khó kinh phí thành lập trung tâm là rất lớn. Nếu không thể thực hiện được, chúng tôi sẽ chuyển 2 cá thể hổ cho trung tâm cứu hộ khác để nuôi”, ông Kiên cho biết thêm.
Theo Phạm Hòa (Zing)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.