Khánh thành 17 cây cầu do nguyên CTN Trương Tấn Sang vận động

(PLO)- Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh tinh thần đồng hành sẻ chia của các đơn vị tài trợ và động viên doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội. 
Ngày 15-4, Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp với UBND huyện Tân Hưng và UBND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) tổ chức lễ khánh thành các công trình cầu nông thôn trên địa bàn hai địa phương này.
Đây là những công trình thuộc Chương trình Cầu nông thôn, do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tạp chí Nông thôn Việt vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ kinh phí xây dựng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu tham quan các cây cầu mới.

Cụ thể, tại huyện Tân Hưng, bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường Xanh Việt Nam đã tài trợ 9 tỷ đồng để xây dựng 9 công trình cầu trọng yếu, nối liền các xã Hưng Thạnh, Hưng Hà, Thạnh Hưng, Hưng Điền, Hưng Điền B dọc kênh 79 và dọc tuyến biên giới của huyện. Khi được đưa vào sử dụng sẽ khắc phục những khó khăn cho tuyến giao thông nông thôn ở các xã biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, buôn bán, vận chuyển vật tư…
Còn tại huyện Vĩnh Hưng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tài trợ 5 tỷ đồng để xây dựng 6 cây cầu và Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cũng tài trợ 1,6 tỷ đồng để xây dựng 2 cây cầu. Khi hoàn thành, 8 cây cầu mới này đã thay thế cho những cây cầu cũ, cầu tạm trên tuyến đường liên xã Vĩnh Bình và xã Vĩnh Thuận thuộc huyện Vĩnh Hưng. Qua đó, giúp địa phương cải thiện hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh - quốc phòng.
Chia sẻ niềm vui tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tèo, người dân xã Hưng Hà (Tân Hưng) cho biết: “Hưng Hà là một xã vùng biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng các cây cầu đã giúp các cháu học sinh đến trường được nhanh hơn, gần hơn, giúp chuyện đi lại cũng như mưu sinh của người dân trong xã thuận tiện hơn rất nhiều. Người dân địa phương rất phấn khởi và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của vùng quê biên giới Hưng Hà”!
Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh tinh thần đồng hành sẻ chia của các đơn vị tài trợ và động viên doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu địa phương hoàn thiện quy hoạch, cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm thu hút các nhà đầu tư.
Sau hơn 4 năm triển khai, với sự hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chương trình Cầu nông thôn – Tạp chí Nông thôn Việt đã xây dựng được hơn 300 công trình cầu, cống với tổng kinh phí tài trợ khoảng hơn 300 tỷ đồng tại các địa phương vùng biên giới thuộc tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.