Khánh Hòa: Quy hoạch Khánh Vĩnh thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng

(PLO)- Huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa được quy hoạch để hình thành các đô thị sinh thái núi rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã trao quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cho lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh.

Theo đồ án quy hoạch, khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ huyện Khánh Vĩnh có tổng diện tích tự nhiên khoảng 116.643 ha, với 14 đơn vị hành chính trực thuộc. Đồ án quy hoạch xác định huyện Khánh Hòa được định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tập trung các ngành công nghiệp có lợi thế về nguồn nguyên liệu, các ngành nghề truyền thống.

huyện miền núi.jpg
Huyện Khánh Vĩnh được quy hoạch định hướng phát triển đô thị sinh thái núi rừng. Ảnh: XH

Hệ thống đô thị của huyện miền núi này sẽ phát triển theo mô hình tiểu đô thị sinh thái núi rừng, ưu tiên phát triển, xây dựng hình thành các đô thị có mật độ sinh thái cao, thân thiện với thiên nhiên, tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu và hệ thống rừng đặc trưng. Huyện Khánh Vĩnh sẽ là một trung tâm du lịch, văn hóa - sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó bảo tồn đa dạng sinh học rừng.

Toàn huyện Khánh Vĩnh được chia thành ba tiểu vùng, gồm tiểu vùng đông nam là trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp có tổng diện tích hơn 31.140 ha. Trong khi tiểu vùng hai phía bắc, được xác định là vùng nông lâm nghiệp, năng lượng xanh có diện tích khoảng 48.265 ha.

Tiểu vùng ba nằm vùng tây nam, được định hướng phát triển du lịch, lâm nghiệp và bảo tồn rừng có diện tích hơn 37.230 ha.

z6034581763462_9972c8bbb860cb4817fd5b11b9c1c3d5.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng các nhà đầu tư ký kết đầu tư vào huyện Khánh Vĩnh. Ảnh: XH

Đến năm 2030, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh tiếp tục hoàn thành tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại 5 và hướng đến đô thị loại 4. Một số xã phát triển hình thành các đô thị sinh thái núi rừng, như đô thị sinh thái núi sông Cầu, đô thị xã Sơn Thái - Liên Sang, đô thị xã Khánh Thượng, đô thị xã Khánh Trung, đô thị xã Khánh Hiệp.

Từ nay đến 2030, sẽ mở rộng cụm công nghiệp Sông Cầu, quy mô 75 ha, phát triển mới cụm công nghiệp Khánh Bình, quy mô khoảng 50 ha,…

Dịp này, lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh đã ký kết biên bản ghi nhớ tiến độ thực hiện dự án với bốn doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm