Khánh Hòa đã có hơn 4.200 ca sốt xuất huyết, 2 trẻ em tử vong

(PLO)- Trong năm 2022, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 4.200 ca sốt xuất huyết, trong đó hai trẻ em đã tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết tính đến ngày 23-11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4.200 ca sốt xuất huyết với 239 ổ dịch được phát hiện và xử lý.

Trong tháng 11-2022, CDC Khánh Hòa cũng ghi nhận hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết xảy ra tại huyện Vạn Ninh và huyện Cam Lâm.

Qua thống kê, số ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn 65%, số ổ dịch tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021. Các ổ dịch tập trung chủ yếu tại huyện Ninh Hòa 106 ổ, TP Nha Trang 39 ổ, Cam Lâm 38 ổ,Vạn Ninh 18 ổ, Cam Ranh 18 ổ…

Ngành y tế đã triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất chủ động phòng chống sốt xuất huyết trên toàn tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn về tăng cường công tác giám sát ca bệnh, ổ dịch. Đồng thời phối hợp với Bệnh viện Nhiệt đới tập huấn công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết cho cán bộ y tế tại các bệnh viện, phòng khám.

Theo CDC Khánh Hòa, thời tiết những tháng cuối năm mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản, phát triển, gây khó khăn cho việc xử lý dịch.

CDC tỉnh khuyến cáo trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Đặc biệt là diệt muỗi vằn và lăng quăng, bọ gậy. Phòng y tế kiểm tra việc điều trị tại các phòng khám tư nhân, khuyến cáo các bác sĩ lưu ý bệnh nhân sốt xuất huyết, chuyển viện kịp thời hạn không để bệnh nhân chuyển nặng, nguy cơ tử vong.

Đối với người dân cần ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay; tích cực phối hợp với ngành y tế trong chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà khi mắc sốt xuất huyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.