Khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu

Văn phòng Chính phủ ngày 27-6 ra thông báo truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ về nội dung dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của dự thảo nghị định.

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu và điều hành quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá; đồng thời, chủ trì hướng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Về biên độ điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu, thực hiện theo ba mức: Dưới hoặc bằng 3%, từ trên 3% đến 7% và từ trên 7%. Trong đó xác định rõ thẩm quyền điều chỉnh giá xăng dầu và hình thức quản lý tương ứng với từng mức điều chỉnh. Cụ thể, thương nhân đầu mối được quyền quyết định tăng giá trong phạm vi mức thứ nhất, mức thứ hai thì phải báo cáo liên bộ; mức cuối cùng (trên 7%) thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

“Bộ Công Thương cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định” - thông báo nêu rõ.

NT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm