Khẩn cấp tu bổ di tích lầu Bảo Đại

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở VH,TT&DL dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, gia cố, sửa chữa các hạng mục, tránh hư hỏng, xuống cấp ở di tích lầu Bảo Đại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ban hành kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên liên quan việc sửa chữa, tu bổ di tích biệt thự Cầu Đá (di tích lầu Bảo Đại) ở phường Nha Trang.

Theo đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), trước mắt chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa chịu trách nhiệm phải thường xuyên kiểm tra, bảo vệ và quản lý di tích.

DJI_0969.jpg
Di tích biệt thự Cầu Đá xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Việc này nhằm phòng, chống mối mọt, dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường, cắt tỉa cây xanh, gia cố, sửa chữa các hạng mục, tránh hư hỏng, xuống cấp đối với di tích lầu Bảo Đại theo đúng quy định.

Về lâu dài, ông Biên giao Sở VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, sở ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án, giải pháp cụ thể. Từ đó, tham mưu báo cáo và đề xuất việc triển khai thực hiện dự án sửa chữa, tu bổ di tích biệt thự Cầu Đá, đảm bảo khả thi, hiệu quả, đúng quy định. Yêu cầu này buộc phải báo cáo trước ngày 30-11-2025.

Ông Biên cũng lưu ý, phải làm rõ phương án, giải pháp đầu tư, khai thác, quản lý sử dụng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của di tích, liên quan dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.

Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Tổng công ty Khánh Việt liên danh Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà thực hiện dự án khu biệt thự cao cấp Bảo Đại.

Tháng 12-2014, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao gần 9 ha đất và 4,7 ha mặt nước biển cho Công ty CP Đầu tư Khánh Hà để thực hiện dự án. Trong đó bao gồm cả năm ngôi biệt thự cổ gồm: Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng ở di tích lầu Bảo Đại.

Theo kế hoạch, dự án khu biệt thự cao cấp Bảo Đại sẽ cải tạo năm biệt thự hiện hữu. Xây mới khách sạn năm tầng, 45 căn biệt thự nghỉ dưỡng cùng các tiện ích khác.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư có nhiều sai phạm. Trong đó có việc xâm hại danh lam thắng cảnh biệt thự Cầu Đá. Dự án bị đình chỉ thi công từ năm 2018 đến nay.

DJI_0012.jpg
Nhiều căn biệt thự cổ hư hại sau nhiều năm bỏ hoang, không được chăm sóc. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến tháng 2-2023, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà xin trả lại năm biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại nói trên. Sau đó, tỉnh Khánh Hòa thu hồi hơn 9.200 m2 đất cùng công trình xây dựng trên đất là năm căn biệt thự Cầu Đá, giao Trung tâm Bảo tồn di tích quản lý.

Sau nhiều năm bỏ hoang, ba trong số năm căn biệt thự cổ đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, một số căn biệt thự cổ đối diện nguy cơ hư hại không thể tu bổ, trùng tu.

Đầu năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở VH,TT&DL chủ trì, liên quan tham mưu kế hoạch tổng thể về phương án trùng tu, tôn tạo; các giải pháp khả thi về quản lý, khai thác đối với năm căn biệt thự Cầu Đá.

Đồng thời, UBND tỉnh giao các đơn vị xác định tiến độ, mốc thời gian cụ thể để hoàn thành các công việc liên quan. Đề xuất chủ trương đầu tư dự án trùng tu, tôn tạo năm căn biệt thự Cầu Đá. Tuy nhiên, đến nay việc tu bổ, tôn tạo các căn biệt thự cổ vẫn chưa được thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.