Khám phá nhà thờ trên 100 tuổi của người Hoa ở Sài Gòn

(PLO)- Nhà thờ Cha Tam - tên chính thức là nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê vì thuộc giáo xứ Phanxicô Xaviê là một nhà thờ cổ, hiện tọa lạc tại số 25 Học Lạc, phường 14, quận 5, TP.HCM.

Ngày 3-12-1900, nhân ngày lễ Thánh Phanxico Xaviê (Saint Francisco Xavier), vị Giám mục địa phận Sài Gòn Mossard, đã đến làm phép đặt viên đá đầu tiên xây ngôi thánh đường và vì thế ngôi thánh đường được mang tên vị thánh này.

Mặt chính diện nhà thờ Cha Tam. Ảnh: HOÀNG GIANG

Việc xây dựng nhà thờ được giao cho cha phó xứ là Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng. Nhìn chung, nhà thờ có lối kiến trúc Gothique, giống như các nhà thờ ở châu Âu nhưng yếu tố văn hóa Hoa vẫn được coi trọng.

Như cổng nhà thờ xây kiểu tam quan, tên nhà thờ ghi bằng chữ Hán, mái lợp ngói âm dương, các đầu cong, hai bên cây thánh giá, có hai con cá chép. Trên nóc nhà thờ còn gắn hoa sen, hai bức liễn ở hai bên cửa ra vào cũng viết bằng chữ Hán, bốn cây cột nơi chính điện sơn đỏ, là màu không phổ biến trong nhà thờ Công giáo. Nơi treo hình tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh là hai bức liễn sơn son thiếp vàng, chạm chữ màu đen:

Ảo thế phù vinh bất túc mãn nhân nguyện,

Thiên hương vĩnh phúc phương năng suy thiện tâm.

Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gothic nhưng do dành cho người Hoa nên cha Hướng đã lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa Trung Hoa vào. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cổng nhà thờ thiết kế theo kiểu tam quan, tên nhà thờ viết bằng chữ Hán, mái có đầu đao, ngói âm dương nhưng thay vì đặt trang trí trên nóc theo kiểu lưỡng long chầu nguyệt thì thánh giá được đặt ngay giữa và có hai con cá chép ở bên cạnh. Trên nóc nhà thờ gắn hoa sen. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tượng Đức Mẹ được đặt trong khuôn viên nhà thờ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thi hài  cha Tam được chôn ngay cạnh cửa chính nhà thờ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tên nhà thờ viết bằng chữ Hán, hai bên cửa ra vào đều có liễn và viết chữ Hán. Ảnh: HOÀNG GIANG

Kiến trúc những ngôi nhà thờ này mang một nét riêng biệt, là sự giao thoa giữa kiến trúc Công giáo với người Hoa và Việt Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bên trong ngôi nhà thờ mang đậm phong cách Gothic quen thuộc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những đường nét kiến trúc bên trong nhà thờ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hệ thống cửa số lấy ánh sáng từ bên ngoài vào nhà thờ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Giáo dân đến hành lễ tại nhà thờ mỗi ngày. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giáo dân đến hành lễ tại nhà thờ mỗi ngày. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.