Khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, BHYT không chi trả?

(PL)- Bộ Y tế vừa đưa ra luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) để lấy ý kiến góp ý. Theo đó, đến năm 2015, BHYT sẽ là bảo hiểm bắt buộc.

Đối với người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến, dự thảo đề xuất thanh toán theo hai phương án. Phương án 1, người điều trị nội trú trái tuyến ở BV hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng thì được quỹ BHYT thanh toán 60%, 40% ở BV hạng II và 20% BV hạng I, hạng đặc biệt. Đối với trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú, chỉ thanh toán 30% tại BV hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng, 20% BV hạng II và 10% BV hạng I, hạng đặc biệt. Phương án 2, quỹ BHYT chỉ thanh toán cho trường hợp điều trị nội trú trái tuyến với các mức hưởng giống như trên. Việc khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến sẽ không được BHYT chi trả.

Theo Luật BHYT hiện hành thì người đi khám, chữa bệnh trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 70% (BV hạng III, IV, chưa xếp hạng), hưởng 50% (BV hạng II) và 30% (BV hạng I, đặc biệt), không phân biệt nội trú hay ngoại trú.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm