Khai trương 25 điểm bán hải sản đảm bảo an toàn ở Hà Tĩnh

(PLo) - Trước tình hình người dân "ngại" ăn hải sản bởi hiện tượng cá, tôm chết bất thường thời gian qua, ngày mai (12-5), tỉnh Hà Tĩnh sẽ khai trương 25 điểm bán hải sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hôm nay (11-5), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh ký quyết định 1118 về việc ban hành chính sách hỗ trợ các điểm kinh doanh hải sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do thị trường bị ảnh hưởng bởi hiện tượng hải sản chết bất thường.

Các điểm bán này sẽ phục phụ người dân và khách du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh. Mỗi điểm bán hải sản sạch được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, thuộc các huyện, TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh thực hiện việc kinh doanh hải sản (được đánh bắt từ vùng biển an toàn, được dán tem đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được cơ quan nhà nước xác nhận) tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích đảm bảo các điều kiện: Có vị trí phù hợp thuận lợi cho giao dịch và thu hút khách hàng, có hệ thống bảo quản tốt, có không gian rộng thoáng đảm bảo vệ sinh môi trường.

Người dân bán hải sản tại chợ Hà Tĩnh.

Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, ngày 12-5, sẽ trên toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ khai trương 25 điểm và trong thời gian tới sẽ có khoảng 150 điểm kinh doanh hải sản an toàn vệ sinh thực phẩm.

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia ( Bộ Y tế) cũng đã có văn bản trả lời kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn 8 mẫu hải sản do các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh thu thập từ các cửa biển, chợ ở Hà Tĩnh. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy không phát hiện hàm lượng xyanua, phenol trong tất cả các mẫu và hàm lượng kim loại nặng trong tất cả các mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Ngư dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mang xăng, dầu ra tàu lớn để vươn khơi đánh bắt hải sản.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, chiều ngày 9-5, Đoàn công tác gồm có Sở Y tế và Sở NN&PTNT Hà Tĩnh do ông Lê Ngọc Châu- Giám đốc sở Y Hà Tĩnh tế chủ trì đã tiến hành khảo sát tình hình lưu giữ cá tại các cơ sở kho đông lạnh tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Qua kiểm tra cho thấy, hiện có 12-13 kho đông lạnh, có một khối lượng lớn cá đang tích trữ trong các kho lạnh trên địa bàn xã Thạch Kim có xuất xứ nhập khẩu từ Đài Loan, Hàn Quốc và một số có nguồn gốc đánh bắt ở các vùng biển xa bờ của Việt Nam. Qua ý kiến người dân đang rất muốn tỉnh Hà Tĩnh có giải pháp giúp để tiêu thụ số cá trên.

Đoàn công tác đã tiến hành lấy một số mẫu cá tại các kho để gửi đi kiểm nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.