Khai mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

(PLO)- Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã không ngừng nỗ lực duy trì và phát triển các lớp dạy tiếng Việt dành cho con em kiều bào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 14-8, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), đã diễn ra Lễ khai mạc “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài” năm 2025.

Khai mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cùng Đại học (ĐH) Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tham dự buổi lễ có Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan, cùng các chuyên gia, giảng viên và 80 giáo viên kiều bào đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc, thể hiện qua các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc và ngôn ngữ dân tộc.

Theo ông Kiên, trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã không ngừng nỗ lực duy trì và phát triển các lớp dạy tiếng Việt dành cho con em kiều bào. Từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á, hàng trăm lớp học tiếng Việt đã được tổ chức nhờ sự tâm huyết và đóng góp của các thầy cô kiều bào - nhiều người trong số đó giảng dạy hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, tại một số quốc gia có đông người Việt sinh sống như Đài Loan - Trung Quốc, Lào…, tiếng Việt đã chính thức được đưa vào giảng dạy như một ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ dân tộc cho thế hệ trẻ người Việt xa Tổ quốc.

Ông Kiên nhấn mạnh: "Mỗi thầy cô giáo đang dạy tiếng Việt ở nước ngoài chính là một sứ giả văn hóa, là nhịp cầu nối hồn Việt trong tim mỗi người con xa xứ; góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc".

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, trân trọng gửi lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành đã đồng hành, tạo điều kiện cho trường tham gia vào sứ mệnh lan tỏa và giữ gìn ngôn ngữ Việt.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn chia sẻ nhà trường chú trọng biên soạn, cung cấp học liệu, mở rộng các chương trình học bổng cho học viên quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh và ngôn ngữ Việt Nam ra thế giới.

Nhân dịp này, GS.TS Hoàng Anh Tuấn đã thay mặt nhà trường trao tặng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ từ điển Ngôn ngữ học của GS Nguyễn Thiện Giáp, để bổ sung vào tủ sách của Ủy ban, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại diện các học viên tham gia khóa tập huấn năm nay, chị Võ Thị Thanh, đến từ Lào, cho biết khóa học là dịp để các thầy, cô tiếp thu những kiến thức mới, đồng thời là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Từ những trải nghiệm này, chị sẽ tiếp tục vận dụng vào công tác giảng dạy tiếng Việt cho học sinh tại Lào.

Học viên Nguyễn Thị Thảo My, đến từ Vladivostok (Liên bang Nga), bày tỏ mong muốn sẽ mở lớp dạy tiếng Việt tại địa phương. Chị chia sẻ, việc trở về Việt Nam tham dự khóa tập huấn là niềm vinh dự và tự hào lớn, cũng như là cơ hội quý báu để nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt.

Sau khóa học, chị hy vọng sẽ có thêm sự tự tin, kỹ năng và kinh nghiệm để triển khai lớp học, đồng thời xây dựng mạng lưới giáo viên hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giảng dạy.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 13 đến 28-8 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận, với sự tham gia của khoảng 80 giáo viên và tình nguyện viên dạy tiếng Việt từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các học viên sẽ tham dự các hoạt động chính gồm:

Tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Việt do các giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đứng lớp;

Tìm hiểu về hệ sinh thái sách giáo khoa điện tử và học liệu truyền hình;

Dự giờ tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm;

Tham gia thực hành giảng dạy; Tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội (viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Tham quan Phủ Chủ tịch; thăm Văn Miếu - Quốc Tử giám, Bảo tàng lịch sử quân sự) và một số tỉnh lân cận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.