Khách đẻ rơi, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Ca chuyển dạ hi hữu trên là trường hợp của chị Nedritz Masahud (32 tuổi, người Philippines) khi vợ chồng chị đang trên hành trình từ Philippines đến Dubai. Chuyến bay sau đó phải hạ cánh khẩn cấp xuống TP.HCM.
Khách đẻ rơi, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ảnh 1
Hai mẹ con sản phụ Nedritz Masahud (Ảnh: Infonet)
Hai mẹ con sản phụ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Từ Dũ. BS Ngô Minh Xuân - Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho hai mẹ con chị Nedritz Masahud lúc 16g50 ngày 22/8. Khi nhập viện, bé trai trong tình trạng suy hô hấp nặng, cân nặng chỉ đạt 1,2kg cháu bé chào đời khi mới được 28 tuần tuổi. Được biết, sau khi chuyển đến bệnh viện Từ Dũ, bố của bé là anh Angelo Josephc Violete định thuê chuyên cơ để đưa bé về nước điều trị. Nhận thấy rõ sự nguy hiểm sẽ đến với cả hai mẹ con sản phụ nên các bác sĩ tại bệnh viện Từ Dũ đã khuyên ở lại điều trị cho đến khi ổn định. Sau hơn một tuần được chăm sóc tận tình, tình trạng sức khỏe của bé đã cải thiện rõ rệt, cháu không còn phải thở oxy, da đã hồng hào, bú tốt. Được biết, trước đó cũng đã có một trường hợp sinh con trên máy bay. Hồi đầu năm 2011, trên một chuyến bay từ TPHCM - Vinh, một nữ hành khách đã lên cơn chuyển dạ buộc máy bay phải quay về sân đỗ khẩn cấp. Qua trường hợp trên, BS cho biết phụ nữ mang thai từ 30 đến 32 tuần tuổi trở lên đã có thể chuyển dạ. Một số trường hợp thai nhỏ tuổi hơn cũng có thể chuyển dạ khi đi máy bay do thay đổi áp suất dẫn đến những cơn gò tử cung. Phụ nữ đang mang thai nếu phải di chuyển bằng máy bay cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để tránh trường hợp tương tự có thể xảy ra.
Theo Li Uyên (DT)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.