Kết quả xét nghiệm F1, F2 của bệnh nhân mắc COVID-19 ở TP.HCM

(PLO)- TP.HCM đã thực hiện xét nghiệm đối với 8 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 23 trường hợp tiếp xúc (F2) của nữ bệnh nhân 2580 từ Campuchia về. 

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 8 trường hợp F1 và 23 trường hợp F2 của nữ bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép (bệnh nhân 2580) đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Khu nhà trọ nơi người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân về ở đường Lê Văn Thọ đã được giải tỏa do người này cũng có kết quả âm tính.   

Khu nhà trọ ở đường Lê Văn Thọ, Gò vấp đang được phong tỏa do liên quan ca COVID-19 tại TP.HCM vừap hát hiện. Ảnh: HL 

Trước đó, bệnh nhân qua Campuchia làm nghề trang điểm và tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng. Sau đó, ngày 22-3, bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt taxi từ Rạch Giá, Kiên Giang về TP.HCM rồi bắt xe ôm đến khách sạn Quốc Thái, 90 đường số 7, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. TP.HCM đang tìm khẩn hai tài xế từng chở bệnh nhân.

Tại cuộc họp của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC đã đề xuất Bộ Y tế cho thêm 7-8.000 liều vaccine để tiêm cho nhân viên sân bay và nhân viên khách sạn khu cách ly do nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.