Kết quả xác minh tổ trưởng dân phố bị tố 'thích ai thì cho' gạo cứu trợ

(PLO)- UBND phường Vỹ Dạ, TP Huế đã yêu cầu tổ trưởng dân phố chấn chỉnh phát ngôn sau khi bị người dân phản ánh có thái độ thiếu chuẩn mực trong lúc giải thích về tiêu chuẩn nhận gạo cứu trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế) cho biết đơn vị đã chủ trì buổi làm việc để xác minh, làm rõ phản ánh của người dân về phát ngôn của một tổ trưởng tổ dân phố (TDP) trên địa bàn liên quan đến công tác phân phối gạo cứu trợ bão lụt.

Trước đó, ngày 1-12, một người dân tại TDP 1, phường Vỹ Dạ đã gửi phản ánh đến Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Huế (Hue-S). Người này bức xúc cho rằng gia đình mình chịu thiệt hại do bão lũ nhưng không được nhận gạo cứu trợ của nhà nước.

Đáng chú ý, theo nội dung phản ánh, khi người dân đến thắc mắc, ông Đoàn Văn H (Tổ trưởng TDP 1) đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực như "thích ai thì cho".

sua_xac-minh-vu-to-truong-dan-pho-bi-to-thich-ai-thi-cho-gao-cuu-tro.jpg
Một người dân tại TDP 1, phường Vỹ Dạ đã gửi phản ánh đến Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Huế (Hue-S).

Tại buổi làm việc với UBND phường vào ngày 3-12, ông H đã giải trình quy trình phân bổ quà, gạo cứu trợ.

Ông H cho biết trong đợt lụt cuối tháng 10, Tổ dân phố 1 và 2 đã tiếp nhận 2 tấn gạo từ các mạnh thường quân. Gia đình người phản ánh (gồm 3 hộ) đã được nhận hai suất. Ở đợt hỗ trợ tiếp theo (300.000 đồng/suất), gia đình này cũng đã nhận được một suất.

Riêng đối với đợt cấp phát gạo vừa qua (nguồn từ Quyết định của UBND thành phố), phường Vỹ Dạ nhận 45 tấn gạo để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Tổ dân phố 1 được phân bổ 1,6 tấn gạo cho 107 hộ.

Qua rà soát, hộ gia đình người phản ánh không thuộc diện ưu tiên của đợt này nên không có tên trong danh sách nhận gạo.

Về phát ngôn gây bức xúc, ông H giải thích rằng gia đình người phản ánh đã nhiều lần đến nhà riêng thắc mắc với lời lẽ khó nghe. Do áp lực công việc trong lúc giải thích việc ưu tiên quà cho các hộ khó khăn hơn và những hộ chưa được nhận, ông H thừa nhận đã nóng nảy và có lời lẽ hơi nặng lời.

Kết luận vụ việc, UBND phường Vỹ Dạ khẳng định Tổ dân phố 1 đã thực hiện đúng quy trình và đúng đối tượng thụ hưởng trong công tác cấp phát quà.

Tuy nhiên, phường yêu cầu ông H cần nghiêm túc chấn chỉnh lại tác phong, ngôn từ khi giao tiếp để tránh gây hiểu lầm, bức xúc trong nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.