Kênh Gia Định "chết": Chất thải nuôi muỗi, muỗi hại người

(PLO)- Dòng kênh đen ngòm, bốc mùi tanh hôi. Trên mặt nước, ruột chó và lông chó từ các lò giết mổ hất thẳng xuống kênh nổi lềnh bềnh. Chưa kể, nước thải từ nhà vệ sinh của nhà dân cũng ào ào xả trực tiếp xuống kênh…

Lò mổ chó xả phế phẩm trực tiếp xuống kênh

Kênh Gia Định (hay còn gọi là kênh Nước Đen, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) án ngữ giữa con hẻm nằm khuất trong chợ Chó. Sở dĩ, ngôi chợ có tên gọi như vậy là vì thịt chó là món hàng được bày bán nhiều nhất tại đây.

Được biết, khu vực này tồn tại bốn lò mổ chó hoạt động công khai nằm dọc hai bờ kênh. Nhưng trên thực tế, nhiều bà con phản ánh là có tới hàng chục điểm giết mổ gia súc, gia cầm lậu.

Hình ảnh một lò mổ chó ở khu vực kênh Gia Định. Quan sát kỹ, ta nhìn thấy nước thải xả trực tiếp xuống kênh từ ống nhựa.

Qua tìm hiểu, những lò mổ này đã hoạt động nhiều năm nay. Điều đáng nói, phế phẩm từ việc giết mổ chó được các chủ lò ngang nhiên xả trực tiếp xuống kênh gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Cả dòng kênh tràn ngập lông chó, ruột chó. Lâu ngày, những phế phẩm ấy bị phân hủy tạo nên thứ mùi tanh tưởi, hôi thối nồng nặc. Đặc biệt, người ta còn xả máu chó xuống khiến cả dòng kênh loang ố một màu đỏ ngòm.

Lông chó xả xuống kênh bị mắc kẹt lại trong đường ống.

Chị Thanh (công nhân ở trọ khu vực này) ngán ngẩm chia sẻ: “Mỗi lần nghe tiếng lò quay hoạt động là tôi đều nhìn thấy lòng chó nổi bềnh lênh trên mặt nước. Ruồi nhặng bâu đậu rất nhiều trông phát tởm. Những hôm mưa lớn khiến kênh dâng cao, tôi không dám bước chân ra ngoài vì sợ tiếp xúc với thứ nước tanh dơ ấy”.

Được biết thời gian trước, hành động xả thải này được các chủ lò mổ ngang nhiên thực hiện giữa ban ngày. Ông Văn Trường (một người dân trong khu vực) cho hay: “Bà con vì quá bức xúc nên đã đến đề nghị các chủ lò mổ này dừng ngay việc xả thải xuống kênh. Tuy nhiên, họ vẫn ngoan cố không chịu nghe. Thay vì xả ban ngày, bây giờ họ canh lúc nửa đêm bà con đã ngủ rồi mới xả”.

Chúng tôi đi vòng quanh kênh, nhận thấy các lò mổ đều đóng kín cửa, hạn chế người ra vào. Qua tìm hiểu, các lò này đều chuyển sang hoạt động vào khoảng từ 0 giờ đến 3 giờ. Để rồi mỗi sáng thức dậy, người dân vẫn ngán ngẩm nhìn thấy lòng chó trôi nổi lềnh bềnh trên mặt kênh…

Xả nước thải từ nhà vệ sinh xuống kênh

Vấn đề người dân xả rác thải sinh hoạt như bao ni lông, chai nhựa… xuống các dòng kênh là một là điều thường thấy. Tuy nhiên, ở khu vực kênh Gia Định, người ta còn ngang nhiên xả… nước thải từ nhà vệ sinh xuống.

Qua tìm hiểu, dọc bờ kênh đa số đều là các nhà trọ của công nhân làm việc cho các xí nghiệp gần đó. Bởi vậy, một số người không quan tâm đến công việc tu bổ nhà cửa. Vì không có điều kiện xây dựng hầm vệ sinh, họ đã vô tư xả thẳng xuống dòng kênh.

Nước thải sinh hoạt từ một ngôi nhà được xả thẳng xuống kênh.

Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Thị Lựu chia sẻ: “Nếu người ta ăn cái bánh rồi vứt bọc xuống kênh thì … còn chấp nhận được. Đằng này, người lớn hết rồi mà lại đi vệ sinh xuống kênh kiểu này thì thật quá đáng”.

Bà con khu vực cho hay đều biết rõ nguyên nhân khiến kênh Gia Định bị ô nghiễm trầm trọng nhưng không thể làm gì được. Bởi lẽ, tâm lí ngại va chạm đã khiến họ phải chấp nhận chịu đựng.

Xả thẳng chất thải xuống kênh khiến kênh ô nhiễm trầm trọng. Kênh tù đọng, lại trở thành miếng mồi ngon cho muỗi sinh sôi. Rồi chính những con muỗi này lại quay ra hại người. Cái vòng luẩn quẩn do con người tạo ra và chính con người đang phải gánh chịu hậu quả mà người dân nơi đây chưa biết khi nào mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn này ...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.