IS muốn tuyển mộ khủng bố từ Trung Quốc

(PL)- Trung tâm theo dõi các trang web Hồi giáo cực đoan SITE (Mỹ) ghi nhận hồi đầu tuần, lần đầu tiên bọn Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát trên mạng xã hội băng video bài hát Hồi giáo bằng tiếng Quan thoại (tiếng Trung Quốc phổ thông).

Báo New York Times đưa tin bài hát có tựa đề Chiến binh thánh chiến dài bốn phút có nội dung kêu gọi các tín đồ Hồi giáo Trung Quốc cầm vũ khí và sẵn sàng tử vì đạo.

Trung tâm Al-Hayat Media, bộ máy tuyên truyền của IS, đã phát tán các bài hát và bài phát biểu Hồi giáo bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Nga, Bengali, Kurd, Uzbek và bây giờ là tiếng Quan thoại.

Báo Le Figaro(Pháp) ghi nhận mục đích của IS là nhắm đến cộng đồng người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc). Hồi tháng 6, IS từng phát tán băng video nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vốn là tiếng gần với người Duy Ngô Nhĩ. Trong băng có các trẻ em người Duy Ngô Nhĩ mặc quân phục và hô hào sẵn sàng gia nhập IS.

Chuyên gia Pháp Romain Caillet ghi nhận IS có ý đồ lôi kéo toàn bộ tín đồ Hồi giáo Trung Quốc chứ không chỉ người Duy Ngô Nhĩ, đặc biệt là người dân tộc Hồi (gồm 9,8 triệu người theo đạo Hồi, nói tiếng Quan Thoại). Ông nhận định trong nhiều triệu tín đồ Hồi giáo ở Trung Quốc sẽ có hàng ngàn người thuộc đối tượng có thể gia nhập IS. Ngoài ra, tổ chức này còn muốn chứng minh chúng có thể hành động ở mọi nơi.

Chuyên gia Romain Caillet dự báo trong giai đoạn tới IS sẽ xuất bản tạp chí bằng tiếng Quan thoại. Dù vậy, ông nhận định chưa chắc làn sóng tuyên truyền mới của IS sẽ đi kèm với âm mưu khủng bố ở Trung Quốc. Lý do: Trung Quốc không trực tiếp tham gia chiến dịch đánh IS ở Syria mà chỉ đầu tư tiền bạc và chính trị cho Nga.

Theo báo cáo của Công ty Soufan Group, khoảng 300 công dân Trung Quốc đang tham gia hàng ngũ IS ở Iraq và Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.