Iran và ngày tốt lành trọng đại của thế giới

(PL)- Mỹ và EU đã quyết định dỡ bỏ cấm vận đối với Iran ngay khi thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7-2015 giữa Iran với các nước P5+1 bắt đầu có hiệu lực vào ngày 16-1.

Trước đó tại Vienna (Áo), Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano xác nhận Tehran đã thực hiện đầy đủ cam kết theo thỏa thuận hạt nhân đã ký kết. Ông nhấn mạnh: “Đây là ngày trọng đại của thế giới”. BáoBusiness Insider nhận định tuyên bố này được xem như tấm hộ chiếu đưa Iran trở lại cộng đồng quốc tế.

Iran với 77 triệu dân là nước thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và trữ lượng dầu đứng thứ tư thế giới. Lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ đã mở ra triển vọng tiếp cận một quốc gia đầy tiềm năng và có nhu cầu rất lớn về hiện đại hóa. Sau gần một thập niên bị cấm vận, Iran đang cần nhiều thiết bị mới, nhất là về công nghiệp dầu khí, đường sắt và hàng không.

AFP ghi nhận từ lúc ký kết thỏa thuận lịch sử hồi năm ngoái, các phái đoàn quan chức và giám đốc doanh nghiệp từ Đức, Pháp, Ý đã đến Iran nhằm dọn đường giành lại thị phần ở Iran vốn đã rơi vào tay các nước mới nổi như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước vốn thân thiện với Iran như Nga.

Các tập đoàn Mỹ như Boeing và General Electric cũng hứng thú với các cơ hội làm ăn ở Iran nhưng đang bị bất lợi do Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Tehran trong suốt 35 năm qua.

Trong khi đó, Iran mong đợi các công ty nước ngoài giúp hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Iran. Khôi phục thương mại cũng sẽ giúp đưa kinh tế Iran với tỉ lệ thất nghiệp cao và lạm phát tăng phi mã sẽ hồi phục. Giá dầu xuống dưới 30 USD/thùng hồi cuối tuần trước không phải là tin tốt lành cho Iran vì điều đó đồng nghĩa với nguồn thu ngân sách của Iran sẽ giảm. Dù vậy, ngành năng lượng Iran vẫn có sức hút lớn đối với các công ty nước ngoài. Tehran đang tìm kiếm 25 tỉ USD đầu tư vào ngành dầu khí.

Ngành ô tô cũng hấp dẫn không kém khi tỉ lệ sở hữu xe ở Iran hiện ở mức 100 chiếc/1.000 người, thấp hơn sáu lần so với châu Âu. Ngoài ra, nhu cầu hiện đại hóa của các hãng hàng không Iran cũng là cơ hội làm ăn không nhỏ cho các hãng chế tạo máy bay nước ngoài. Trong cuộc chạy đua làm ăn với Iran thời hậu trừng phạt, các nước phương Tây chắc chắn sẽ phải tăng tốc gấp bội bởi Nga và Trung Quốc đang ở vị thế tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.