Cơm nhà Việt Nam, tập 5:

Huỳnh Lập thích thú khi học được kiến thức dinh dưỡng từ nữ bác sĩ

(PLO)- Huỳnh Lập lo lắng vì tưởng không tìm được nhà để ăn ké, nào ngờ may mắn gặp đúng nữ bác sĩ dinh dưỡng nấu cho ăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tập 5, Cơm nhà Việt Nam do nữ bác sĩ dinh dưỡng Trần Thị Thủy trổ tài chiêu đãi ông xã cùng MC Huỳnh Lập và đầu bếp Hiền Minh.

Đầu bếp Hiền Minh, MC Huỳnh Lập và chị Thu Thủy. Ảnh: BEE

Đầu bếp Hiền Minh, MC Huỳnh Lập và chị Thu Thủy. Ảnh: BEE

Xuất hiện tại chợ An Nhơn, đầu bếp Hiền Minh một lần nữa đồng hành với MC Huỳnh Lập trong hành trình thưởng thức bữa cơm Việt thơm ngon.

Đang loay hoay tìm kiếm nhân vật nấu bữa cơm nhà tuần này, Huỳnh Lập bất ngờ bắt gặp chị Thu Thủy (56 tuổi, Gò Vấp) đang đi chợ. Nam MC lập tức tiếp cận và bày tỏ mong muốn được cùng đi chợ và 'ăn ké' bữa cơm nhà chị.

Chị Thu Thủy liền vui vẻ đồng ý: “Chị sẵn sàng chia sẻ với mọi người vì chị là bác sĩ dinh dưỡng mà”.

Cùng đi chợ với một bác sĩ dinh dưỡng, Huỳnh Lập học được cách lựa chọn thực phẩm tươi ngon như: “Khi chọn bắp cải nên chọn những bắp tươi, nặng và cầm lên cảm giác chắc tay, không mềm”.

Nữ bác sĩ dinh dưỡng Trần Thị Thủy

Nữ bác sĩ dinh dưỡng Trần Thị Thủy

Ngoài ra, nam diễn viên còn biết thêm không ít kiến thức về dinh dưỡng như việc cà rốt, bắp cải, đậu mà chị Thủy mua đều bổ sung chất xơ. Chất xơ hòa tan tạo cảm giác no lâu giúp ngăn ngừa thừa cân, béo phì hiệu quả và làm chậm đường huyết tăng cao trong máu.

Huỳnh Lập cũng tiết lộ bản thân rất thích ăn rau, khi ăn bánh xèo hoặc các món cuốn, thay vì ăn nhiều thịt thì anh chàng thường gói thật nhiều rau để ăn.

Sau khi chọn xong rau, bộ 3 tuần này cùng đi đến hàng thịt để chọn thịt nấu kho quẹt chấm rau, món ăn mà vừa nghe đã khiến Huỳnh Lập “chảy nước miếng”.

Huỳnh Lập cũng đầu bếp Hiền Minh trở thành trợ thủ của “đầu bếp” Thu Thủy trong khâu sơ chế nguyên liệu.

Huỳnh Lập cũng đầu bếp Hiền Minh trở thành trợ thủ của “đầu bếp” Thu Thủy trong khâu sơ chế nguyên liệu.

Nam diễn viên tỏ ra thích thú khi lần đầu biết đến món “canh chua nấu tép” và hào hứng chờ đợi được thưởng thức các món ngon.

Hoàn thành 3 món ngon là Cá trê chiên giòn chấm mắm gừng, Canh chua nấu tép và Rau củ chấm kho quẹt, chị Thu Thủy tạo nên một bữa cơm chuẩn vị gia đình Việt chiêu đãi ông xã cùng Huỳnh Lập và đầu bếp Hiền Minh.

Khai vị với món rau củ luộc chấm kho quẹt, Huỳnh Lập cho biết bản thân là người ở quê nên rất thích các món dân dã như rau luộc.

Ngoài ra, anh chàng rất vui khi biết được việc dùng nhiều muối khi nấu ăn sẽ làm cho cơ thể tích nhiều nước không cần thiết cho cơ thể. Anh chàng tiết lộ: “Hèn gì, lúc em tập gym thì được các huấn luyện viên đề nghị hạn chế ăn các món mặn lại, giờ thì em mới biết lý do”.

Huỳnh Lập “chảy nước miếng” khi được ăn kho quẹt với rau luộc.

Huỳnh Lập “chảy nước miếng” khi được ăn kho quẹt với rau luộc.

Huỳnh Lập đã dành tặng cho chị Thu Thủy bằng chứng nhận “Đầu bếp 5 sao” của chương trình Cơm nhà Việt Nam.

Đón xem Cơm nhà Việt Nam phát sóng vào lúc 20h30, thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.