Huế kích hoạt khu cách ly 500 giường điều trị ca COVID-19 không triệu chứng

(PLO)- Một khu cách ly được kích hoạt để điều trị những ca nhiễm COVID-19 không có triệu chứng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định trưng dụng Trường Cao đẳng nghề 23 làm khu cách ly để chăm sóc và theo dõi các ca nhiễm không triệu chứng. Việc thành lập một khu cách ly chăm sóc này nhằm giảm tải các ca F0 cho các bệnh viện dã chiến trong toàn tỉnh. 

Trong ngày 21 đến 23-8, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng chức năng gấp rút hoàn thành để sớm đưa khu cách ly này vào hoạt động.

Trung tá Hồ Đắc Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để kịp thời đưa khu cách ly vào hoạt động, lực lượng của đơn vị đã làm ngày, làm đêm để đảm bảo trong ngày 23-8 hoàn thành để có thể tiếp nhận được các bệnh nhân.

Trước những yêu cầu cấp thiết phải giảm tải các F0 tại cách bệnh viện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định chuyển tất cả các F0 không có triệu chứng đang được điều trị tại các bệnh viện dã chiến về khu cách ly Trường nghề 23 để vừa bảo đảm cho công tác chăm sóc bệnh nhân.

 Công việc vận chuyển, lắp đặt các vật dụng, thiết bị được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện.

Ngay sau khi quân đội hoàn thành công tác chuẩn bị về nơi ăn, chỗ nghỉ thì Sở Y tế cũng sẽ triển khai bố trí các vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết để sẵn sàng cho việc chăm sóc và theo dõi các bệnh nhân.

Giường cùng các vật dụng thiết yếu như chăn, màn đã được lược lượng chức năng chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân F0 không triệu chứng.

Theo kế hoạch thì trong chiều 23-8 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ điều chuyển 200 bệnh nhân F0 không có triệu chứng đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh về khu cách ly trường Cao đẳng nghề số 23 để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.