Huế: Khách uống cà phê mang theo chim phải chứng minh nguồn gốc

(PLO)- Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa - Phú Xuân đề nghị khách đến các quán uống cà phê mang theo chim phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa - Phú Xuân cho biết đã có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm TP Huế về việc kiểm tra, ký cam kết quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

mang theo chim
Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa - Phú Xuân đề nghị khách khi đến quán uống cà phê mang theo chim thì phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Trong ảnh: Một hội thi tiếng hót chim chào mào).

Theo đó, thời gian qua Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa - Phú Xuân đã phối hợp với chính quyền các địa phương, cơ quan, ban ngành kiểm tra, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về động vật hoang dã, các loài chim trời.

Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa - Phú Xuân yêu cầu các chủ quán không kinh doanh động vật hoang dã, các loài chim trời, chim di cư trái quy định của pháp luật và tiến hành ký cam kết. Đơn vị này đề nghị các chủ quán khi khách đến uống cà phê mang theo chim phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa – Phú Xuân cho biết nhờ làm tốt khâu kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết và xử lý đối với người vi phạm, việc quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, các loài chim trời, chim di cư trên địa bàn ngày càng tốt hơn. Các quán cà phê chim, các cửa hàng kinh doanh chim cảnh giảm hẳn so với trước đây.

Tuy nhiên, do thói quen đã có từ lâu ở Huế nên việc quảng cáo, mua bán, trao đổi chim vẫn còn diễn ra. Một số người nuôi chim từ lâu, có thói quen mang theo chim khi đi uống cà phê khá phổ biến; cần có thời gian để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nếu vi phạm.

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố vẫn còn các cuộc thi chim chào mào... Do vậy, người dân vẫn nuôi, trao đổi, mua bán chim không có hồ sơ, giấy tờ để tham gia các hội thi chim.

Trước đó, một đơn vị tại Huế cũng đề xuất tổ chức hội thi tiếng hót chim chào mào khu vực Huế mở rộng vào tháng 3-2025.

Tuy nhiên, sau khi các đơn vị làm việc thì đã quyết định không cấp phép tổ chức cuộc thi vì liên quan đến vấn đề pháp lý, nguồn gốc của chim cũng như lo ngại về việc tiếp tay cho nạn bẫy chim trời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.