Huế gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường học để làm khu cách ly

(PLO)- Nhiều trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang được gấp rút chuẩn bị để trở thành khu cách ly tập trung cho các công dân về từ vùng dịch.

Những ngày qua, lượng công dân Thừa Thiên - Huế từ TP.HCM, Bình Dương trở về địa phương tránh dịch rất lớn. Do đó, để đảm bảo điều kiện tiếp nhận, cách ly công dân từ vùng dịch, tỉnh Thừa Thiên Huế đã kích hoạt nhiều khu cách ly tập trung.

Nhiều trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang được gấp rút bị để trở thành khu cách ly tập trung cho các công dân về từ vùng dịch.

Đến tối 29-7, công việc dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất để trưng dụng Trường ĐH Ngoại ngữ (Đại học Huế) làm khu cách ly được lực lượng chức năng gấp rút hoàn thành.

Đại úy Dương Minh Tuấn, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, từ sáng sớm 29-7, 50 chiến sĩ đã có mặt để thu dọn bàn ghế trong các phòng học, tổng vệ sinh để sẵn sàng làm khu cách ly.

Lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp để sớm đưa khu cách ly tập trung vào hoạt động sớm nhất. 

Lực lượng chức năng triển khai khử khuẩn tại khu vực cách ly. 

Tại khu cách ly này dự kiến đón khoảng 500 công dân cách ly.

Cụ thể, hiện nay Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Kinh tế (Đại học Huế) đã đón công dân về cách ly. Các lực lượng đang chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Luật, Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế), Cao Đẳng sư phạm và Đại học Nghệ thuật. Dự kiến khu cách ly được lập nên tại mỗi trường sẽ tiếp nhận được khoảng 300-500 công dân về cách ly.

Ngày 30-7, ông Nguyễn Thanh Bình, PCT UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tỉnh cũng đang yêu cầu các huyện, xã đang lập kế hoạch thành lập các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu mỗi khu cách ly tại các xã đủ điều kiện cách ly tập trung khoảng 50 người.

Ông Bình cho biết thêm, việc thành lập các khu cách ly tại địa phương cần phải đảm bảo cơ sở vật chất để người dân cách ly, đồng thời đảm bảo an toàn cho cộng đồng xung quanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.