Hơn 8,5 tỉ đồng xây dựng nhà lưu niệm GS Trần Văn Giàu

(PLO)- Thành ủy TP.HCM đã hỗ trợ tỉnh Long An toàn bộ kinh phí hơn 8,5 tỉ đồng xây dựng nhà lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu tại Long An.

Sáng 1-10, UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu tại xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Đến dự Lễ khởi công có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận.

Lãnh đạo tỉnh Long An và các đại biểu cùng khởi công xây dựng nhà lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu. Ảnh: Q. Lâm

Công trình nhà lưu niệm giáo sư Trần Văn Giàu được xây dựng trên khu đất của gia đình giáo sư Trần Văn Giàu với diện tích gần 3.000 m2 gồm các hạng mục: San nền, nhà trưng bày về thân thế, sự nghiệp kết hợp thư viện sách của Giáo sư Trần Văn giàu; Cải tạo khuôn viên mộ...

Tổng mức đầu tư công trình trên 8,5 tỉ đồng từ vốn ngân sách TP.HCM hỗ trợ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 7 tháng thi công.

Giáo sư Trần Văn Giàu sinh ngày 11-9-1911, trong một gia đình trung lưu ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Với 100 tuổi đời, 81 năm tuổi Đảng, hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi trên nhiều cương vị khác nhau, Giáo sư Trần Văn Giàu đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ tại khu mộ Giáo sư Trần Văn Giàu. Ảnh: Q.Lâm

Sinh thời, ông là người có nhiều công trình nghiên cứu, giảng dạy trên các lĩnh vực như: Triết học, Sử học và Văn học. Ông là một trong những giáo sư đầu tiên của nước ta. Ông mất ngày 16-12-2010, sau khi mất ông được an táng tại xã Dương Hội Xuân huyện Châu Thành.  

Năm 2012, nơi sinh ra người con ưu tú giáo sư Trần Văn Giàu được UBND tỉnh Long An xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Phạm Tấn Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, khi công trình hoàn thành, Long An sẽ có thêm công trình văn hóa lịch sử quan trọng thể hiện đạo lý "uống ước nhớ nguồn” và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

"Đây sẽ là một công trình văn hóa, lịch sử quan trọng tại huyện Châu Thành, góp phần thiết thực vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết giữa TP.HCM và tỉnh Long An” – ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.