Hơn 8 tỉ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

(PLO)-  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đã chăm lo cho 8.783 người với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Hơn 8 tỉ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.

Ngày 7-8, Ban Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM tổ chức kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 đến 10-8-2023).

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cho biết, nhìn lại chặng đường 62 năm, tuy những mất mát đau thương do chiến tranh để lại vơi dần theo năm tháng nhưng thảm họa da cam vẫn là nỗi đau âm ỉ. Hơn 4,8 triệu người Việt Nam phơi nhiễm và nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân đi lại khó khăn, người còn sống mỏi mòn vì bệnh tật...

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM thành lập từ 2005, đến nay đã xây dựng được 15 tổ chức Hội TP Thủ Đức quận, huyện 198 hội xã, phường, với hơn 4.753 hội viên. Trong những năm qua, Hội đã cùng với Uỷ ban mặt trận TP.HCM đã có nhiều chương trình hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân da cam có hiệu quả như xây dựng nhà tình thương, tặng quà, hỗ trợ sinh kế.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã chăm lo 8.783 người với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng. Mỗi suất quà trị giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng” – ông Thổ nói và cho biết điều trăn trở lớn nhất của Thành Hội hiện nay, khi vấn đề giải quyết chính sách nạn nhân chất độc da cam còn nhiều nỗi lo. Vì đa phần các nạn nhân đều thuộc diện khó khăn, có những hoàn cảnh gia đình người dân bị phơi nhiễm đến mức cùng cực, cần suy nghĩ nhiều hơn trong vấn đề chính sách và nhân đạo đi kèm.

Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội TP.HCM cho biết nhiều năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các nạn nhân chất độc da cam. Cụ thể như đảm bảo các chế độ về trợ cấp cho nạn nhân chất độc da cam đầy đủ; huy động các nguồn lực để tổ chức các chương trình “Hành động vì nạn nhân da cam”, trợ cấp khó khăn, trao vốn sinh kế, sổ tiết kiệm, cấp học bổng tiếp sức đến trường, thăm và tặng quà các dịp lễ.

Nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Tôi nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực, thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà lãnh đạo cán bộ, hội viên từ TP đến cơ sở đã cống hiến cho công tác chăm lo các nạn nhân chất độc da cam nói riêng và người có hoàn cảnh đặc biệt của TP nói chung” – ông Thinh nói.

Tại lễ kỷ niệm đã giới thiệu chương trình đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2023 do Hội tổ chức được truyền hình trực tiếp trên VTV9 vào 6 giờ 30 ngày 12-8-2023 tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Đồng thời, hội cũng giới thiệu và kêu gọi thực hiện chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2023. Cú pháp: Dacam gửi 1409 (20.000 đồng/1 tin nhắn) từ 20-7 đến 19-9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.