Hơn 600 người dân TP.HCM bị 'Tào Tháo dí' chạy cong giò

(PLO)- Ngày 24-5, báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho thấy 662 người dân TP.HCM đã phải nhập viện điều trị tiêu chảy trong bốn tháng đầu năm 2017, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016 (601 người).

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tiêu chảy là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Các triệu chứng chính của bệnh là tiêu chảy, nôn, mất nước, rối loạn điện giải… Bệnh này nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh tiêu chảy có thể lây lan nhanh và gây thành dịch lớn, nhất là ở những khu vực dân cư đông người. Chưa hết, bệnh lây theo đường tiêu hóa qua thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn. Bệnh còn có liên quan chặt chẽ với điều kiện môi trường, nước, an toàn thực phẩm và thói quen vệ sinh của người dân.

Rửa tay thường xuyên để phòng ngừa bệnh tiêu chảy. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nguyên nhân dẫn đến bệnh tiêu chảy có thể do virus, vi khuẩn E.Coli hoặc phẩy khuẩn tả gây ra. Trong đó nguy hiểm nhất là bệnh do phẩy khuẩn tả (còn gọi là bệnh tả).

Để chủ động phòng chống tiêu chảy, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống chín, không uống nước lã. Bên cạnh đó, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.