HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HCM

Hơn 500 triệu từ các thùng từ thiện bên đường

(PLO)- Nắm bắt nhu cầu thiết thực của người dân vùng lũ từ thực tế và gợi ý của địa phương, những ngày qua, ngoài trao tiền mặt, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã kịp thời mua xô đựng nước, chén ăn cơm, mùng, quần áo… để cấp phát cho người dân. 

Ông Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, chia sẻ như trên tại buổi báo cáo kết quả quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt đợt hai sáng 25-10.

"Có chỗ lũ đi qua rồi nhưng nước chưa kịp rút gây khó khăn cho việc đi lại, người già và trẻ em có nguy cơ chết đuối cao nên việc có phao cứu sinh là rất cần", ông Ninh cho biết thêm.

Hơn 500 triệu từ các thùng từ thiện bên đường ảnh 1
Đồng bào tỉnh Quảng Bình vui mừng khi nhận xô đựng nước do Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM mua trao tặng

Cũng tại các buổi cứu trợ, đoàn rất xúc động khi đến thăm trường hợp ông Đinh Phú Hòe, 64 tuổi, trú thôn Vĩnh Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Do chân bị đau nên ông không di chuyển được khi nước ngập, đành ngâm chân dưới nước ba ngày. Khi đoàn đến thăm thì chân ông đã lở loét. 

Hơn 500 triệu từ các thùng từ thiện bên đường ảnh 2Lãnh đạo thị xã Ba Đồn và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đến thăm và trao quà cho ông Hòe.

Trước đó, từ ngày 18-10, Hội đã kêu gọi các cấp hội vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và các tổ chức, cá nhân quyên góp cứu trợ khẩn cấp cho người dân miền Trung. Cho đến ngày 24-10, đơn vị đã tiếp nhận hơn 3 tỉ đồng tiền mặt, trong đó hơn 500 triệu đồng là tấm lòng do người đi đường đóng góp vào bốn thùng quyên góp đặt trước cơ quan hội tại đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Hơn 500 triệu từ các thùng từ thiện bên đường ảnh 3
Người dân thành phố chia sẻ tấm lòng với người dân vùng lũ

Không ít người bán vé số, thu gom rác, học sinh, sinh viên… dừng lại để chia sẻ với người dân miền Trung là hình ảnh tương thân tương ái rất đẹp, thường thấy những ngày qua.

Hơn 500 triệu từ các thùng từ thiện bên đường ảnh 4
Nghĩa cử đẹp tiếp tục lan tỏa. Ảnh chụp sáng 25-10

Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân cũng chuyển đến hội rất nhiều hàng hóa thiết thực như hơn 6.700 thùng mì gói, sáu tấn gạo, thùng nhựa, chén, mùng, mền…

Ngay trong sáng 25-10, một Việt kiều đang sống ở nước ngoài cũng nhờ đại diện trao đến hội một tấn gạo và 2.000 USD thể hiện tinh thần hướng về đồng bào ruột thịt.

Hơn 500 triệu từ các thùng từ thiện bên đường ảnh 5
Đại diện một Việt kiều trao gửi tấm lòng đến bà con vùng lũ sáng 25-10

Hội đang khẩn trương chuyển số hàng hóa và tiền mặt đến bà con bị thiệt hại do lũ lụt tại bốn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh bắt đầu từ ngày 22-10 đến 5-11. Hội sẽ tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ đến ngày 30-11.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.