Hơn 5 vạn lượt người vào lăng viếng Bác

(PL)- Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước và du khách quốc tế đã tới thăm quảng trường Ba Đình, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết trong ba ngày từ 31-8 đến 2-9, hơn 51.800 lượt người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có hơn 3.370 lượt khách nước ngoài.

Sáng 2-9, Hội Liên h11iệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ giỗ Bác Hồ tại Đền thờ Bác ở ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức (TP Trà Vinh). Lễ giỗ thu hút hơn 600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về dự, thắp hương tưởng niệm, ôn lại truyền thống hào hùng của quân dân Trà Vinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và lịch sử xây dựng Đền thờ Bác tại xã Long Đức.

Cùng ngày, tại nhà bảo tàng Bác Hồ do ông Bùi Xuân Phước (79 tuổi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) xây dựng, gần 100 cựu binh đơn vị Dù - Đặc công 305 lần lượt đến dâng hương tưởng nhớ Bác. Ông Bùi Xuân Phước nguyên là giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Yên, sau khi nghỉ hưu, suốt 19 năm qua, ông đã xây nhà bảo tàng về Bác Hồ trên khuôn viên hơn 2.000 m2 đất của nhà ông và thu thập hơn 100 hiện vật, tài liệu về Bác. Đại diện chính quyền địa phương khẳng định những đợt sinh hoạt này vô cùng ý nghĩa, đặc biệt mang tính giáo dục thiết thực đối với thế hệ trẻ.

CL - T.C.THI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm