Hơn 300 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn

(PLO)- Do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường, từ ngày 31-3 đến nay, vùng biển đảo Lý Sơn luôn có gió mạnh kèm theo sóng lớn, tuyến đường thủy nội địa Lý Sơn với đất liền bị cô lập, tàu thuyền không thể ra khơi. Hơn 300 khách du lịch bị mắc kẹt tại Lý Sơn không thể trở vào đất liền.

Tại đảo Lý Sơn, sáng 2-4, Ban quản lý cảng Lý Sơn thông báo vì thời tiết xấu tàu thuyền không thể xuất bến, nhiều hành khách đã mua vé vào đất liền phải trả vé vì biển động không có tàu.

Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc cảng Lý Sơn, cho biết nhiều hành khách vì không theo dõi dự báo thời tiết nên không chủ động về đất liền theo kế hoạch nên mắc kẹt. Hiện ban quản lý đã thông báo để hành khách biết lịch chạy tàu để chủ động khi biển êm đi vào đất liền.

“Thời tiết tốt lúc nào chúng tôi sẽ cho tàu xuất bến lúc ấy, tạo điều kiện để khách đi vào đất liền an toàn và thuận lợi” - ông Trí nói.

Hành khách bị mắc kẹt ở Lý Sơn do biển động.

Hành khách bị mắc kẹt ở Lý Sơn do biển động. Ảnh: PHẠM MỊNH

Thống kê cho thấy hiện có hơn 300 khách du lịch đang mắc kẹt tại đảo Lý Sơn. Để tạo điều kiện cho khách du lịch lưu trú trong thời gian trên đảo, chính quyền huyện Lý Sơn đã vận động các nhà nghỉ, khách sạn giảm giá phòng 10%-15% cho khách.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra giá các dịch vụ, đồng thời vận động các chủ nhà nghỉ, khách sạn giảm giá trong thời gian khách bị mắc kẹt trên đảo.

Ngoài hành khách bị mắc kẹt trên đảo, hàng trăm tấn hàng hóa là các mặt hàng hành, tỏi của nông dân địa phương cũng không thể vận chuyển vào đất liền tiêu thụ, gây nên cảnh ứ đọng.

Còn tại đầu cảng Sa Kỳ, hàng trăm hành khách là người địa phương cũng mắc kẹt không thể về đảo, hàng trăm tấn hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân được vận chuyển xuống tàu chờ biển êm xuất bến về đảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.