Hơn 2.000 lượt người tham dự Chợ Tết 0 đồng

(PLO)- Rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã hào hứng tham dự “Chợ Tết nhân ái - Chợ Tết 0 đồng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những năm qua, phong trào “Chợ Tết nhân ái - Chợ Tết 0 đồng” của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Hà Nội đã giúp lan tỏa tinh thần cộng đồng, tương thân tương ái, mang đến thêm niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về.

Chợ Tết 0 đồng
Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tham dự chương trình “Chợ Tết nhân ái - Chợ Tết 0 đồng” - Ảnh: NGỌC DIỆP

Ngày 4-1, Hội CTĐ Hà Nội tổ chức chương trình “Chợ Tết nhân ái - Chợ Tết 0 đồng”. Năm 2025 là năm thứ 3 liên tiếp Hội CTĐ Hà Nội phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức chương trình "Chợ Tết 0 đồng" trước thềm năm mới, tổng trị giá hoạt động là 1,6 tỉ đồng.

Những ngày gần đây, nhiều người dân và sinh viên khu vực Cầu Giấy và nhiều khu vực khác tại Hà Nội rất quan tâm đến thông tin Chợ Tết 0 đồng.

Chị Nguyễn Thị Xuyến, 36 tuổi, sống ở gần khu vực Hoàng Quốc Việt – Hà Nội đã nghe thông tin về chương trình từ trước đó nhiều ngày và rất háo hức đưa các con đi tham dự chương trình. Tại đây, các cháu được nghe ca nhạc, được tặng phiếu mua đồ ăn miễn phí và tham gia hoạt động của lễ hội ẩm thực.

Còn với bạn sinh viên 20 tuổi tại Đại học Sư phạm Hà Nội Hoàng Thanh Vân, Chợ Tết 0 đồng là dịp rất thú vị bởi được thưởng thức nhiều loại đồ ăn Hàn Quốc, Nhật bản, Ý rất ngon tại lễ hội ẩm thực; được nghe ca sỹ thần tượng Hòa Minzy hát.

Chương trình “Chợ Tết nhân ái - Chợ Tết 0 đồng” 2025 với sự tham dự của 2.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn tại các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; các huyện Thường Tín, Thanh Trì, Hoài Đức, Phú Xuyên; hội viên hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong TP và các sinh viên khó khăn Trường Đại học Thương mại.

Tham dự chợ Tết, mỗi người nhận 1 voucher trị giá 600.000 đồng để mua hàng miễn phí tại các gian hàng. Các mặt hàng đa dạng, phong phú giúp người dân dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Không khí chợ Tết càng thêm sôi động, vui tươi với các khu vui chơi nhảy sạp, nhảy bao bố, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, viết chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí... Tất cả tạo nên không khí ngày Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc, sum vầy.

0501A.jpg
Nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn rất hào hứng khi được tặng nhiều món quà có giá trị cũng như thưởng thức những món ăn ngon tại lễ hội ẩm thực do Coca-Cola tổ chức - Ảnh: NGỌC DIỆP

Chương trình lễ hội ẩm thực được Coca-Cola tổ chức trong khuôn khổ chợ Tết 0 đồng cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân tham dự sự kiện. Chương trình Lễ hội ẩm thực năm nay xuất hiện những chiếc xe tải ẩm thực khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ từ thiết kế bao bì Tết đặc biệt của Coca-Cola, cùng với biểu tượng Én Vàng quen thuộc – hình ảnh đã gắn liền với thương hiệu mỗi dịp Tết suốt ba thập kỷ qua.

Sự kết hợp hài hòa giữa sắc đỏ may mắn và Én Vàng biểu tượng đã biến những chiếc xe tải này thành dấu ấn nổi bật trên các con phố ngày xuân. Không chỉ thu hút ánh nhìn, hoạt động còn mang đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ và độc đáo, khi mỗi chiếc xe vừa là một trạm dừng chân, vừa là cầu nối đưa mọi người đến gần nhau hơn trong những ngày đầu năm rộn ràng.

Ông Lê Trung Tín, Giám Đốc Marketing, Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ: “Đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong suốt 3 thập kỷ qua, Coca-Cola luôn tiên phong trong các chiến dịch sáng tạo nhằm lan tỏa các giá trị Tết truyền thống kết hợp cùng hiện đại đến mọi nhà, cùng những hoạt động mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Thông qua chiến dịch Tết 2025 với những hoạt động được đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng, Coca-Cola đã trở thành cầu nối cho những tâm ý trao đi, mang đến một mùa Tết gắn kết diệu kỳ cho mọi nhà.”

“Chợ Tết nhân ái” đã khởi động các chương trình hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” Xuân 2025 do Hội CTĐ Hà Nội tổ chức. Với tinh thần “không có người nghèo, người khó khăn nào không được nhận quà Tết”, Tết năm 2025, Hội CTĐ TP sẽ tổ chức 2 chợ Tết nhân ái cấp T.Ư, 1 chợ Tết cấp TP và 30 chợ Tết tại các quận, huyện, thị xã. Hội CTĐ TP phấn đấu chăm lo, hỗ trợ, trao tặng 67.000 suất quà Tết tới người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người dễ bị tổn thương với trị giá đạt 33 tỉ đồng.

Khẳng định hiệu quả, ý nghĩa của chương trình “Chợ Tết nhân ái - Chợ Tết 0 đồng”, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh, chương trình “Chợ Tết Nhân ái - Chợ Tết 0 đồng” được tổ chức với mục tiêu toàn hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ cho tối thiểu 1,2 triệu lượt người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật… với hơn 700 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.