Hơn 1.200 học sinh từ Đắk Nông, Bình Thuận theo cha mẹ đến tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Tổng cộng có 1.281 học sinh từ tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận (cũ) theo cha, mẹ chuyển công tác đến tỉnh Lâm Đồng đăng ký chuyển trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản gởi các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đề nghị rà soát thông tin chuyển trường của học sinh từ tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông (cũ).

tỉnh Lâm Đồng
Trường THPT Bùi Thị Xuân (tỉnh Lâm Đồng) nơi có nhiều học sinh từ Bình Thuận, Đắk Nông chuyển đến. Ảnh VT.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, các trường sẽ tiếp nhận học sinh từ tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông (cũ) chuyển đến do theo cha, mẹ hoặc người giám hộ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyển công tác theo diện sáp nhập tỉnh.

tinh-lam-dong (3).jpg
Trường THCS Quang Trung, tỉnh Lâm Đồng.

“Căn cứ danh sách học sinh chuyển trường của 2 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành phân bổ học sinh theo từng cấp học.

Nhằm đảm bảo chính xác thông tin của học sinh, đề nghị các đơn vị rà soát thông tin học sinh theo danh sách và phản hồi bằng văn bản về Sở GD&ĐT trước ngày 16-7, để sở lập danh sách xếp lớp chính thức cho học sinh” - văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng nêu rõ.

tinh-lam-dong (4).jpg
Trường THPT Trần Phú.

Được biết, tổng số học sinh từ tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) chuyển trường đến tỉnh Lâm Đồng theo cha, mẹ hoặc người giám hộ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyển công tác là 1.281 học sinh. Số học sinh này đăng ký vào các cấp học từ mầm non đến THPT, trong đó tỉnh Đắk Nông có 915 học sinh và Bình Thuận có 366 học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.