Hơn 120 cuộc ngừng việc tập thể trong năm 2019

(PLO)- Đó là thông tin được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đưa ra tại hội nghị giao ban báo chí quý IV-2019, diễn ra sáng 7-1.

Theo ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam), tình hình người lao động ngừng việc tập thể năm 2019 tiếp tục giảm 50% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân do doanh nghiệp quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Đồng thời, công đoàn cơ sở phát huy tốt vai trò đại diện người lao động trong đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Năm 2019 tình hình người lao động ngừng việc tập thể giảm 50%. Ảnh: V.LONG

“Bên cạnh đó, công đoàn còn tham gia giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của người lao động trước khi ngừng việc tập thể xảy ra. Đặc biệt, những vụ ngừng việc có diễn biến phức tạp, kéo dài...” - ông Vũ Mạnh Tiêm thông tin.

Về tiền lương của người lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định năm 2019 thu nhập bình quân của người lao động tăng 17% so với năm 2018. Nguyên nhân do điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng và lương cơ sở.

Tuy nhiên, tình trạng nợ lương, trốn đóng, nợ đọng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. “Đặc biệt gần đây hiện tượng cho vay, cầm cố, mua lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động có chiều hướng gia tăng dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội…” - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá.

Về mức thưởng tết 2020 cho người lao động, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, khẳng định hầu hết các doanh nghiệp đều có mức thưởng tết trung bình một tháng lương cho người lao động.

“Hiện quy định pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng tết cho người lao động. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không có tiền thưởng cho người lao động thì chắc chắn gặp khó khăn trong việc giữ chân người lao động cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2020…” - ông Quảng nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.