Hơn 1,1 triệu khách du lịch đến với TP Buôn Ma Thuột

(PLO)-Có hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch đến TP Buôn Ma Thuột trong năm 2024, chiếm tới 80% lượt khách, doanh thu, hoạt động du lịch của tỉnh Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, thông tin từ UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 11 tháng đầu năm 2024, có khoảng hơn 1,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 29.520 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023; khách trong nước ước đạt hơn 1 triệu lượt, tăng hơn 15% so cùng kỳ 2023.

TP Buôn Ma Thuột.JPG
Hồ Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột một điểm đến hút khách du lịch. Ảnh: VŨ LONG

Tổng doanh thu từ du lịch ước tính hơn 917 tỉ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp khoảng trên 80% tổng lượt khách, doanh thu vào hoạt động du lịch của tỉnh.

Thời gian qua, TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Điểm du lịch Làng nấm Thành Đồng tại Thôn 6, xã Hòa Khánh và tổ chức Lễ công bố Điểm đến du lịch tiêu biểu buôn Tơng Jŭ, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai các nhiệm vụ để công nhận buôn du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú và buôn Tơng Ju, xã Ea Kao.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số, gắn với thực hiện dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 và năm 2024 trên địa bàn.

Cũng trong năm 2023, TP Buôn Ma Thuột đã công nhận 222 thôn, buôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá; 163 thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục 2019-2023.

TP Buôn Ma Thuột.png
Nghề dệt thổ cẩm của người Êđê. Ảnh: HG

Các hoạt động, phong trào thể dục thể thao được duy trì, tổ chức thường xuyên.

UBND TP Buôn Ma Thuột còn ban hành quyết định công bố và xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp xã năm 2023 trên địa bàn. Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu về cải cách hành chính và chuyển đổi số (điểm chuyển đổi số năm 2023 tăng 10,9% so với năm 2022, điểm số cải cách hành chính tăng 2,1%), (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa (quán bar, karaoke, vũ trường...) và internet trên địa bàn. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử công cộng, biliard với số tiền gần 154 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.