Hơn 10.000 người lao động Việt ra nước ngoài làm việc trong năm 2024

(PLO)- Theo Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2024, Việt Nam có 10.425 người lao động ra nước ngoài làm việc, trong số đó, TP.HCM có 1.831 người lao động tham gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đại diện Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trong năm 2024, các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã triển khai hiệu quả với tổng số 10.425 người lao động xuất cảnh. Trong đó, có 1.831 người là cư dân TP.HCM tham gia các chương trình lao động tại nhiều quốc gia.

“Riêng chương trình tiếp nhận lao động theo thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Úc... do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) trực tiếp triển khai.

Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố đóng vai trò kết nối, cung cấp thông tin đến người lao động có nhu cầu đăng ký, đồng thời hỗ trợ theo dõi nhu cầu tuyển dụng từ các quốc gia tiếp nhận.

Đáng chú ý, trong năm 2024, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã tiếp nhận 272 hồ sơ đăng ký kỳ thi tiếng Hàn để tuyển chọn lao động tham gia Chương trình EPS đợt 1-2024.

Việc triển khai mạnh mẽ các chương trình này góp phần mở ra nhiều cơ hội việc làm tại thị trường lao động nước ngoài cho người lao động trên địa bàn TP.HCM” - đại diện Sở LĐ-TB&XH thông tin.

người lao động
Theo Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2024, Việt Nam có 10.425 người lao động ra nước ngoài làm việc, trong số đó, TP.HCM có 1.831 người lao động tham gia. Ảnh minh họa: PLO

Để tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận cơ hội làm việc tại nước ngoài, trong năm 2024, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã triển khai thông tin đến các quận, huyện về nhiều chương trình tuyển dụng.

Cụ thể, sở đã tổ chức tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (đợt 1, đợt 2) và thực tập sinh nam làm việc tại Nhật Bản (đợt 3, đợt 4)... Ngoài ra, thành phố cũng triển khai chương trình tuyển dụng ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, sở này cho hay TP sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chương trình đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài ngay khi Trung tâm lao động ngoài nước có thông báo đến các địa phương.

Đồng thời, thành phố sẽ theo dõi sát sao tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tuyển chọn và tạo nguồn lao động ngay trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được lồng ghép vào các phiên giao dịch việc làm nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho người lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.