Hơn 1.000 ngôi nhà ở Thái Nguyên bị ngập sau một trận mưa

(PLO)- Ba người chết và một người bị thương do đổ tường rào tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 m đến 5.000 m hoạt động yếu dần nên trong ngày và đêm nay (11-9), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ hôm nay (11-9) đến ngày 12-9, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 1-3 m. Đỉnh lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu đạt mức báo động BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng tại các tỉnh miền núi như Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm 9-9 và rạng sáng 10-9 trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rất to, lượng mưa bình quân 150 mm, kèm lốc, sét. 

Hậu quả đã có hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập; hai điểm trường bị ảnh hưởng; trạm biến áp 110kV Thịnh Đán bị ngập làm mất điện toàn khu vực; 43 ô tô bị hư hỏng. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm ngập 663 ha lúa.

Đáng lưu ý, đã có ba người chết và một người bị thương do đổ tường rào tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên.

Gần 50 ô tô bị hỏng do ngập sâu trong nước sau trận mưa lớn ở Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Dũng Trí

Trước tình hình trên, Thái Nguyên đã phải huy động 621 cán bộ thường trực và dân quân, huy động phương tiện trên 10 phương tiện và các vật dụng để tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. 

Kết quả sơ bộ, đã di dời tám người bị cô lập do ngập úng và tài sản của người dân đến nơi an toàn. 

Ngành điện lực đã huy động trên 300 cán bộ, nhân viên, 250 phương tiện và nhiều phương tiện khác của chín đơn vị Điện lực khu vực và Đội Quản lý lưới điện ứng phó và khắc phục thiệt hại trên hệ thống lưới điện. 

Hiện nay, về cơ bản nước đã rút.

Tại Hà Giang, mưa lớn cũng khiến hơn 300 ngôi nhà, chín điểm trường ở huyện Yên Minh bị ngập; thiệt hại hơn 83 ha lúa, gần 13 ha hoa màu. Ngập, sạt lở, ách tắc giao thông tại 43 điểm trên Quốc lộ 4C, tỉnh lộ 176, tỉnh lộ 181 và các tuyến đường liên huyện, giao thông nông thôn tại các huyện Bắc Quang, Yên Minh, Quản Bạ; hư hỏng hai cầu dân sinh, sáu cột điện (huyện Yên Minh).

Tại Bắc Kạn: Bốn người bị thương do sét đánh tại huyện Chợ Đồn và Pác Nặm; sạt lở ba nhà; thiệt hại 90,92 ha lúa. Hư hỏng cống trên đường tỉnh lộ 257B.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.