Hội Nhà báo Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí phía Nam

(PLO)- Hội Nhà báo Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam nhằm kết nối đội ngũ, đẩy mạnh đào tạo các kỹ năng hiện đại, báo chí dữ liệu và sản xuất nội dung đa nền tảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Giảng viên báo chí khu vực phía Nam năm 2026. Tại hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía nam.

clb-giang-vien-hoi-nha-bao-viet-nam1.jpg
Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía nam phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía nam; bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, cùng gần 50 nhà báo, giảng viên, chuyên gia tham gia công tác giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong khu vực.

Đây là tổ chức sinh hoạt chuyên môn được Hội Nhà báo Việt Nam thành lập thí điểm nhằm tập hợp đội ngũ nhà báo, giảng viên, chuyên gia truyền thông có kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật xu hướng báo chí hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Ban chủ nhiệm lâm thời gồm:

Nhà báo Nguyễn Đức Liên, nguyên Trưởng văn phòng đại diện Báo VietNamNet tại TP.HCM, giữ chức Chủ nhiệm.

Nhà báo Lý Việt Trung, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM, giữ chức Phó chủ nhiệm.

Nhà báo Phan Tùng Sơn, Trưởng cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM, giữ chức Phó chủ nhiệm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Trọng Dũng đánh giá cao sáng kiến thành lập câu lạc bộ và nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Theo ông Trần Trọng Dũng, trước yêu cầu đổi mới của nền báo chí cách mạng Việt Nam, chất lượng báo chí phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đội ngũ. Báo chí Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI).

clb-giang-vien-hoi-nha-bao-viet-nam4.jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Liên, nguyên Trưởng văn phòng đại diện Báo VietNamNet tại TP.HCM (giữa) tại buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam

Do đó, đội ngũ giảng viên báo chí cần không ngừng cập nhật kiến thức, công nghệ và phương pháp đào tạo mới để giúp học viên hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực thích ứng với môi trường số.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm câu lạc bộ, nhà báo Nguyễn Đức Liên bày tỏ trân trọng đối với sự tin tưởng của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Ông cam kết cùng Ban chủ nhiệm xây dựng câu lạc bộ trở thành mái nhà chung của đội ngũ giảng viên báo chí.

Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tập trung kết nối mạng lưới giảng viên, tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm chuyên môn. Đồng thời chú trọng các lĩnh vực đang được quan tâm như: báo chí số, trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí dữ liệu, sản xuất nội dung đa nền tảng, podcast, mobile journalism và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông mới.

Theo quyết định thành lập, câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch và tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và các quy định của pháp luật.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí cho biết năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 6.200 lượt hội viên, nhà báo trên cả nước.

clb-giang-vien-hoi-nha-bao-viet-nam3.jpg
Cố vấn cao cấp của Trung tâm góp ý về chương trình đào tạo cùng các kỹ năng cần thiết trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của nền báo chí

Nội dung đào tạo đã có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng cường các chương trình chuyên đề, chuyên sâu, chiếm hơn 60% tổng số lớp trong 5 tháng đầu năm 2026. Nhiều chuyên đề mới được đưa vào giảng dạy như ứng dụng AI trong báo chí, sản xuất nội dung số, báo chí đa nền tảng, quản trị tòa soạn hội tụ, an toàn thông tin và phòng chống tin giả…

clb-giang-vien-hoi-nha-bao-viet-nam2.jpg
Các giảng viên chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị cũng lắng nghe góp ý từ các cố vấn cao cấp và giảng viên của Trung tâm để hoàn thiện hơn chương trình đào tạo cùng các kỹ năng cần thiết trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của nền báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.