Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã đưa 530 tấn hàng đến vùng lũ

(PLO)- Hội Chữ thập đỏ TP.HCM liên tục gửi hàng cứu trợ đến Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng cộng 530 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng mưa lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin với PLO vào chiều 25-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, trong ba ngày từ 22 đến 24-11, các chuyến hàng cứu trợ liên tục được gửi đến người dân vùng mưa lũ.

Tính đến hết ngày 24-11, tổng lượng hàng từ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã chuyển đến Khánh Hòa là 15 xe với 400 tấn và đến Đắk Lắk là 4 xe với 130 tấn, góp phần hỗ trợ kịp thời người dân, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu trong những ngày khó khăn.

Cụ thể, ngày 22-11, Hội đã điều ba xe chở 90 tấn hàng đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Ngày 23-11, thêm bốn xe với 150 tấn hàng tiếp tục lên đường hỗ trợ Khánh Hòa.

Đến ngày 24-11, tổng cộng 11 xe chở 290 tấn hàng được gửi đi, trong đó có hai xe của Uỷ ban MTTQ Việt Nam với 15 tấn. Số hàng này được phân bổ gồm 250 tấn cho Khánh Hòa và 40 tấn cho Đắk Lắk.

mưa lũ (99).jpg
Người dân cùng tình nguyện viên vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe. Ảnh: HN

Như vậy, chỉ trong ba ngày, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã huy động tổng cộng 19 xe với 530 tấn hàng cứu trợ chuyển đến Khánh Hòa và Đắk Lắk, góp phần hỗ trợ kịp thời người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Như PLO đã thông tin, khuya 23-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã vận chuyển hơn 100 tấn hàng nhu yếu phẩm đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cụ thể, tại Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, ba chuyến xe cứu trợ đã được xuất phát đưa khoảng 100 tấn nhu yếu phẩm đến Khánh Hòa.

Cũng trong chiều ngày 23-11, tại Cơ sở 1 (Hội Chữ thập đỏ TP.HCM), một chuyến xe khác chở tám tấn hàng cứu trợ đã lên đường hỗ trợ người dân tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ.

Trước đó, khuya 22-11, 90 tấn nhu yếu phẩm tại Cơ sở 2 (Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) đã được chuyển gấp trong đêm đến Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.