Hóc xương cá bị nhiễm trùng xém thiệt mạng

(PLO) - Ăn cơm với cá bị hóc xương nhưng bệnh nhân chủ quan không đi khám dẫn đến nhiễm trùng thanh nhiệt suýt thiệt mạng.
Ngày 13-6, ThS.Bs Nguyễn Quang Tú, bệnh viện (BV) Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết BV vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị viêm sưng nắp đường thở, gây tắc nghẽn đường thở do hóc xương cá. Theo BS Tú, trường hợp này nếu cấp cứu chỉ chậm tích tắc nữa thôi sẽ không bảo toàn được mạng sống cho người bệnh. "Trường hợp này rất may mắn vì đã được cấp cứu kịp thời. Chậm trễ chút nữa là có thể sẽ tử vong, mà nếu có cứu được cũng có nguy cơ sống đời thực vật", BS Tú cho biết thêm.
Bệnh nhân là nam, 41 tuổi, nhập viện lúc 18 giờ 50 phút ngày 7-6 trong tình trạng viêm thanh thiệt cấp phù nề, toàn thân tím tái, mạch và huyết áp không đo được, tiểu tiện không tự chủ, rất nguy kịch...
Ngay lập tức, BV đã kích hoạt báo động đỏ toàn BV tập trung cứu sống người bệnh. Do bệnh nhân không thở được cho nên các BS phải khai thông đường thở, đặt nội khí quản, khai thông đường thở. Cạnh đó là thiết lập đường truyền, lấy máu xét nghiệm, xoa bóp ngoài lồng ngực, chích solumedrol cho bệnh nhân.
Qua khai thác bệnh sử của bệnh nhân, trước nhập viện 20 ngày bệnh nhân có ăn cơm với cá, sau đó thấy khó nuốt, vướng họng và nghĩ là đã bị hóc xương. Tuy nhiên, do chủ quan, anh không đi khám mà vẫn đi làm bình thường. Trước lúc nhập viện khoảng 30 phút, do thấy khó thở, không thể tiếp tục làm việc nên người nhà đã đưa bệnh nhân tới BV cấp cứu.
ThS – BS.CKII Võ Quang Phúc, Phó Giám đốc chuyên môn BV Tai mũi họng TP.HCM, cho biết thông thường thanh thiệt rất mỏng và mềm mại, nó có thể cử động qua lại. Kết quả chụp X quang của bệnh nhân cho thấy toàn bộ khu vực này bị viêm sưng, phù nề, bị bít thanh thiệt dẫn tới bệnh nhân khó thở. Sau khi được đặt nội khí quản, mở đường khí quản hỗ trợ đường thở, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang tập thở bình thường và sẽ được rút ống thở nay mai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.