Học trò đánh đu với tử thần trên QL1A

(PLO) - Dự án mở rộng QL1A (đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp) thi công theo hình thức BOT hiện đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để chuẩn bị chính thức thông xe. Hiện đơn vị thi công đã cho lắp đặt dải phân cách giữa đường theo thiết kế và từ đó trên tuyến này đang phát sinh tình trạng người dân “đi tắt” khi băng ngang đường leo qua dải phân cách để qua lại cho tiện chứ không di chuyển lại phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

Nguy hiểm hơn là ở những khu vực trường học, các em học sinh vô từ chạy ào ào qua đường hoặc nhẩn nha đi bộ dọc theo dải phân cách giữa đường rồi leo qua dải phân cách cao hơn 1,5m…Ngày 24-8, PV BáoPháp luật TP.HCMghi nhận một số hình ảnh các em học sinh đang “đánh đu với tử thần” khi vượt QL1A – đoạn ngang qua khu vực Trường THCS thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Theo tìm hiểu, Trường THCS thị trấn Cái Tắc có 42 lớp với 1.658 học sinh và hằng ngày có hàng trăm lượt học sinh đi bộ, dắt xe đạp băng qua quốc lộ rồi leo qua dải phân cách để qua đường với kiểu đánh đu với tử thần vì đoạn này  mật độ phương tiện lưu thông rất đông. 

Ngay cổng trường là những khẩu hiệu về an toàn, về ATGT nhưng sự thật nguy cơ TNGT chết người diễn ra ngay trước nơi đặt các tấm bảng khẩu hiệu 
 

Các em học sinh vô tư đi bộ, dẫn xe nhẩn nha qua QL1A như đi trong sân trường bất chấp nguy hiểm đến tính mạng   

Cổng trường giờ tan trường rất đông học sinh nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức ăng hay giám thị để nhắc nhở, hướng dẫn các em học sinh và phụ huynh 

Những “pha” mạo hiểm dễ dẫn đến TNGT thương tâm 

Một em học sinh vừa đẩy xe đạp qua giữa dải phân cách thì xe đầu kéo – sơmi rơ mooc chở cọc sắt đã ào qua 
GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.