Học sinh Quốc tế SIKS tham quan công nghệ xử lý chất thải tại Đa Phước

(PLO)- Chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm thực tế trực quan, sinh động, giúp thế hệ trẻ hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ sớm.

Ngày 18-9, các học sinh Trường Quốc tế SIKS đến tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý chất thải và công nghệ tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS).

Trong khuôn khổ chương trình ngoại khóa, các học sinh cùng thầy cô Trường Quốc tế SIKS đã đến tham quan quy trình xử lý rác hiện đại của TP.HCM. Hiện mỗi ngày, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đang tiếp nhận và xử lý khoảng 4.500 tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố.

Học sinh Quốc tế SIKS tham quan công nghệ xử lý chất thải tại Đa Phước.jpg
Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành Công ty VWS đang giới thiệu về kỹ xây dựng dựng, vận hành bãi rác.

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành Công ty VWS cho biết, bãi rác Đa Phước hiện đang vận hành một trong những hệ thống xử lý rác hiện đại của cả nước, áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Công suất tiếp nhận tối đa đạt 10.000 tấn rác/ngày.

Ngoài quy trình chôn lấp hợp vệ sinh với hệ thống chống thấm nhiều lớp nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm, VWS còn triển khai tái chế rác, xử lý nước rỉ rác, tận dụng khí gas từ bãi chôn lấp để phát điện và áp dụng các giải pháp xử lý rác theo hướng tuần hoàn, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường.

hoc-sinh-quoc-te-siks-tham-quan-cong-nghe-xu-ly-chat-thai-tai-da-phuoc-2.jpg
Các em học sinh trường quốc tế SKIS tham quan nhà máy phát điện từ khí gas.

Trong buổi tham quan, học sinh được quan sát trực tiếp quy trình vận hành tại các khu vực: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost…

Với quy trình xử lý nước rỉ rác, các em đều ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nước rỉ rác từ màu đen, sau khi xử lý trở nên trong vắt như nước lọc và được dùng để tưới cây, rửa xe, rửa đường… Đặc biệt, các em còn được tham quan khu sinh thái xanh như vườn cây xanh, công viên và vườn thú trong khuôn viên VWS.

Tại đây, rất nhiều loại cây được trồng và tưới tiêu từ nguồn đất, nước đã xử lý, còn khu vườn thú trải dài quanh khu liên hợp quy tụ nhiều động vật đáng yêu như hươu, nai, chim công… tạo nên không gian xanh mát, gần gũi và thân thiện. “Chúng em không ngờ một nơi xử lý rác lại có cả vườn cây xanh và vườn thú đẹp như vậy. Điều này khiến em hiểu hơn về việc cần thiết phải tái tạo và tận dụng tài nguyên rác để bảo vệ môi trường” – em Nguyên (học sinh lớp 5) hào hứng nói.

hoc-sinh-quoc-te-siks-tham-quan-cong-nghe-xu-ly-chat-thai-tai-da-phuoc-3.jpg
Các em học sinh trường quốc tế SKIS ghi lưu bút sau chuyến tham quan.

Với buổi học ngoại khóa đầy thú vị, các em học sinh đều cho biết, trước đây đều nghĩ rác chỉ cần gom lại là xong, nhưng qua buổi tham quan bãi rác Đa Phước mới thấy, xử lý rác đòi hỏi nhiều công đoạn và công nghệ hiện đại. Các em khẳng định, sẽ cố gắng phân loại rác tại nguồn để giảm bớt gánh nặng cho môi trường. Chuyến đi không chỉ giúp các em có kiến thức bổ ích, mà còn truyền cảm hứng để thay đổi hành vi hằng ngày.

Ông Kevin Moore khẳng định, doanh nghiệp luôn coi trọng công tác giáo dục cộng đồng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Công ty VWS luôn rộng cửa đón các đoàn tham quan, các em học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế có nhu cầu tìm hiểu quy trình xử lý, tái chế rác. “Chúng tôi hy vọng chuyến tham quan sẽ gieo vào các em hạt giống ý thức về bảo vệ môi trường, để sau này các em trở thành những công dân có trách nhiệm với xã hội” – ông Kevin Moore nói.

Với vai trò là đơn vị xử lý rác lớn nhất TPHCM, VWS không chỉ góp phần giữ gìn môi trường đô thị trong lành, mà còn tích cực đồng hành cùng xã hội trong các hoạt động giáo dục ý thức sống xanh, bảo vệ môi trường, hướng đến một thành phố văn minh, bền vững.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.