Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm bả vai và cánh tay

(PLO)- Không thuộc bài, học sinh bị cô giáo đánh bầm cánh tay và bả vai nhưng không dám nói với bố mẹ.

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội từ tối 3-5 với nội dung thông tin về con ông H., ngụ huyện Gia Lâm, Hà Nội bị bầm tím khắp người sau khi đi học về. Gia đình cho hay những vết bầm trên người con họ nghi là do bị đánh ở trường.

Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm bả vai và cánh tay ảnh 1
Vết bầm trên người cháu T. nghi do bị đánh.

Cụ thể, ônh H. - bố cháu T. (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, Hà Nội) kể vào chiều 2-5, lúc tắm cho con, gia đình phát hiện phần bả vai, nhất là phần cánh tay con mình bị bầm tím một mảng.

“Khi hỏi con vì sao bị vậy thì cháu bảo muỗi đốt. Nhưng đến tối mẹ cháu gặng hỏi thì cháu nói bị cô giáo đánh vì học bài không được” - ông H. nói.

Cũng theo ông H., ngoài con mình, nhiều học sinh khác trong lớp cũng bị đánh nhưng các cháu đều sợ không dám nói với bố mẹ. Gia đình cháu T. đã đưa cháu đi khám. Mặc dù bên ngoài chỉ bị chấn thương nhẹ phần mềm nhưng cho rằng việc này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của con nên gia đình muốn nhà trường làm sáng tỏ.

Bà Nguyễn Thị Duyên - hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin từ mẹ cháu, tối 3-5, giáo viên chủ nhiệm cùng ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà trao đổi với phụ huynh. Tại đây, cô giáo chủ nhiệm cháu T. cũng đã nhận khuyết điểm khi đánh học trò” - bà Duyên nói.

Cũng theo bà Duyên, hành động của cô giáo có thể là do nóng giận chứ hoàn toàn không có ý gì khác vì trước nay giáo viên này làm việc rất có tinh thần trách nhiệm.

Đến sáng 4-5, bố mẹ cháu T. và nhà trường đã có buổi làm việc về vấn đề này. Tại buổi làm việc cô giáo đã nhận sai và xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình muốn biết tường tận cô giáo đã làm gì các cháu và mong thầy cô xem đây là trường hợp cảnh tỉnh chung để có phương pháp giảng dạy tích cực hơn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Việt Cường, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, nói hiện Phòng GD&ĐT cũng đã nắm được thông tin về sự việc này. Ông Cường đang yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc cụ thể bằng văn bản.

"Trước mắt cần xem xét và quan tâm tình trạng của học sinh T. thế nào. Đồng thời, xác minh xem sự việc ra sao, quan điểm của gia đình thế nào do hiện tại BGH nhà trường vẫn chưa có báo cáo chính thức lên Phòng GD&ĐT huyện. Quan điểm của chúng tôi, nếu có cá nhân nào sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm tùy mức độ” - ông Cường nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.