Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar và một Miến Điện không gục ngã

(PLO)- Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2020 (Miss Universe) vừa khép lại tại Mỹ, hoa hậu Thuzar Wint Lwin của Myanmar đã thắng giải "Trang phục dân tộc" với thông điệp "Cầu nguyện cho Myanmar".

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2020 (Miss Universe) vừa khép lại tại Mỹ với vương miện thuộc về người đẹp Mexico. Tuy nhiên, người đẹp đến từ Myanmar đã giúp sân chơi nhan sắc này được chú ý hơn, và trong đêm chung kết hoa hậu Myanmar đã thắng giải "Trang phục dân tộc".

Hoa hậu Thuzar Wint Lwin với thông điệp gây chú ý quốc tế ở sân khấu Miss Universe. Ảnh: Facebook nhân vật

Ngay sau khi được thắng giải thưởng Trang phục dân tộc, hoa hậu Thuzar Wint Lwin đã viết trên fanpage Facebook của mình: “Những lời cầu nguyện đã được đáp lại”. Trong đó cô cảm ơn những người bên cạnh đã giúp đỡ cô để có thể có mặt tại cuộc thi cũng như những sư cố mất hành lý cô gặp phải.

Hoa hậu Thuzar Wint Lwin đến từ Myanmar hiện đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh, Đại học East Yangon. Cô sinh ra tại Yangon, năm nay 24 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-60-88 cm.

Trong phần thi Trang phục các dân tộc, một phần thi quan trọng của cuộc thi Miss Universe, hoa hậu Thuzar Wint Lwin đã xuất hiện cùng bộ trang phục dân tộc Chin của Myanmar cũng biểu ngữ “Cầu nguyện cho Myanmar”.

Ngay trên sân khấu sân chơi nhan sắc lớn nhất nhì thế giới, biểu ngữ hướng về quê hương của người đẹp gây chú ý cho truyền thông, khán giả quốc tế về tình trạng bạo loạn tại quê nhà Thuzar.

Sau đó trên các nền tảng mạng xã hội của mình từ Facebook, đến Instagram, người đẹp này đã kể câu chuyện về bộ trang phục cô mặc dự thi.

Trang phục của cô được cộng đồng Myanmar tại Mỹ hỗ trợ sau khi hành lý của cô bị mất. Ảnh: Facebook nhân vật

Bộ trang phục mang tên “Hoàng hậu không sợ hãi”. Đó là một trong những trang phục dân tộc Myanmar, nó được phụ nữ Chin mặc trong các nghi lễ truyền thống (đặc biệt là tại lễ hội Khwang Cawi).

Bộ trang phục được dệt tinh xảo với những trang sức bạc, đồ thủ công truyền thống… Trong lịch sử Myanmar, lễ hội Khwang Cawi nhằm tôn vinh trí tuệ, sự khéo léo, vẻ đẹp bên trong tâm hồn của người phụ nữ.

Bộ trang phục Chin của Thuzar Wint Lwin được cộng đồng người Miến Điện ở Geogia (Mỹ) thiết kế bởi bộ trang phục cô chuẩn bị từ quê nhà nằm trong va ly hành lý bị thất lạc.

Bộ trang phục truyền thống Thuzar chuẩn bị tại quê nhà.
Ảnh: Facebook nhân vật

Trước đó, bộ trang phục dân tộc Thuzar Wint Lwin chuẩn bị từ quê nhà là bộ trang phục Thu-Nge-Naw, với hình ảnh đặc trưng Myanmar: Chân đi hài phụng, chân tay đeo lắc vàng, áo quần nhiều hoa văn, mặt thoa thanaka, tóc buộc hình đuôi lợn. Đi kèm trang phục là búp bê Pyit-Tine-Htaung.

Trên fanpgae của Thuzar giải thích: "Pyit-Tine-Htaung nó có thể tự đứng dậy dù bị ném, rơi trong bất kỳ tình huống nào, điều này cũng là đặc tính của người dân Myanmar”.

Bộ trang phục đi kèm con búp bê Pyit-Tine-Htaung được làm bằng giấy.
Ảnh: Facebook nhân vật

Pyit-Tine-Htaung giống như con lật đật trong văn hoá Nga hay búp bê Okiagari-koboshi của Nhật. Đó là sự kiên cường không khuất phục, bất chấp nghịch cảnh, thiên tai, nhân tai.

Cuối lời cảm ơn sau khi được thắng giải thưởng Trang phục dân tộc, hoa hậu Thuzar Wint Lwin đã viết: “Chúng ta có thể đã mất tất cả, Nhưng chúng ta vẫn không bao giờ thất bại nếu chúng ta là Myanmar”.

Cùng nhìn lại mốt số hình ảnh của hoa hậu Thuzar Wint Lwin trong một số trang phục dự thi Miss Universe và đời thường:

Thuzar trong trang phục bikini. Ảnh: Facebook nhân vật

Trong trang phục đầm dạ hội. Ảnh: Facebook nhân vật

Trong trang phục đầm dạ hội. Ảnh: Facebook nhân vật

Hoa hậu trong một lần xuống đường phản đối bạo loạn tại quê nhà. Ảnh: Facebook nhân vật

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.