Hoa hậu H’Hen Niê trải lòng từng bị mẹ yêu cầu nghỉ học, lấy chồng khi mới 14 tuổi

(PLO)- Tại sự kiện "Chia sẻ cùng thầy cô", Hoa hậu H'Hen Niê trải lòng luôn nuôi dưỡng ước mơ đến trường, cô từng bị mẹ yêu cầu nghỉ học, lấy chồng khi mới 14 tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hoa hậu H’Hen Niê là đại sứ truyền thông tại sự kiện "Chia sẻ cùng thầy cô" tại Trường Phổ thông dân tộc nội Trú THCS huyện Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk). Ngôi trường có tới hơn 99% là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoa hậu.jpg
Hoa hậu H'Hen Niê tại sự kiện "Chia sẻ cùng thầy cô" tại Trường Phổ thông dân tộc nội Trú THCS huyện Lắk. Ảnh: TD

Chương trình này do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD&ĐT tổ chức.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê làm cho bầu không khí tại sự kiện thêm sôi động. Nhất là khi người đẹp đứng trước 150 học sinh dân tộc Nùng, Thái, m’Nông, Ê đê, cô đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Trong đó, Hoa hậu H’Hen Niê nói về chặng đường vất vả của bản thân, nhưng luôn nuôi dưỡng ước đến trường.

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018 trải lòng về việc từng bị mẹ yêu cầu nghỉ học, ở nhà lấy chồng khi mới 14 tuổi. Nhưng với sự cố gắng, H'Hen Niê đã thuyết phục bố mẹ bằng được để đến trường học tập.

"Tại trường học, có thời điểm bản thân tôi bị mất phương hướng. Nhưng may mắn là tôi được thầy cô khuyên bảo, giúp đỡ để bản thân theo đuổi ước mơ và có được như ngày hôm nay. Vì vậy, tôi vô cùng biết ơn quý thầy cô đã đồng hành cùng biết bao thế hệ học sinh”, Hoa hậu H’Hen Niê trải lòng.

Hoa hậu H'Hen Niê cũng mong các học sinh của trường phổ thông dân tộc nội Trú THCS huyện Lắk có định hướng, có ước mơ, hoài bão và cố gắng học tập để hiện thực hóa những mong ước của bản thân.

Cũng tại sự kiện trên, cô giáo Hoàng Thị Bảy, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Lắk, là một trong số 58 giáo viên của cả nước được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023 tại Hà Nội.

Với cô Bảy, quãng thời gian 16 năm gắn bó với ngành giáo dục, cô luôn cố gắng dành tâm huyết, tình cảm cho nhiều thế hệ học trò.

Đặc biệt, khi giảng dạy tại ngôi trường hầu hết là học sinh dân tộc và học nội trú, cô Bảy luôn gần gũi các em bằng trọn tình yêu thương và trách nhiệm của mình, giúp các học sinh đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 25 suất quà cho học sinh, tặng quà cho thầy cô giáo nhà trường và tổ chức hoạt động vẽ tranh cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.