Hoa hậu H’Hen Niê, Á Hậu Kim Duyên cùng 2.000 người diễu hành tại lễ hội áo dài

(PLO)- Sáng 6-3, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ, Hoa hậu H’Hen Niê, Á Hậu Kim Duyên cùng 2.000 người đồng loạt diễu hành trong trang phục áo dài.

Từ hơn 7h sáng, nhiều người dân đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để hòa chung không khí với ngày hội. Hơn 8h, đoàn diễu hành dẫn đầu là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo diện những mẫu áo dài với thiết đa dạng tôn vinh vẻ đẹp truyền thống.

Tại lễ diễu hành, H’Hen Niê, Kim Duyên xuất hiện trong bộ áo dài trắng nền nã.

Hai người đẹp tự tin khoe sắc vóc cùng với chiếc áo dài trắng tinh khôi.

Lễ hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước và Thành phố đang khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế xã hội, đời sống người dân đang trở lại trạng thái bình thường mới và Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành vùng xanh – vùng an toàn với COVID-19.

Các chị em diện cho mình các mẫu thiết kế khác nhau làm lễ hội trở thành một "bức tranh" đầy màu sắc.

Nhóm cô giáo Trường Mầm non quận 5 diện áo dài tham gia lễ hội. Đây là áo dài đồng phục của trường, các cô thường hay mặc trong những dịp lễ hội trong nhà trường.

Thanh Tâm, 20 tuổi (trái) sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM mặc chiếc áo dài hoa đến lễ hội. "Chiếc áo này là của mẹ em, nó đã có hơn 10 năm, em rất bất ngờ khi mình có thể mặc vừa áo dài của mẹ. Em rất yêu quý áo dài đặc biệt là chiếc áo này, dù nó cũ nhưng với em nó vẫn rất thanh lịch." - Tâm chia sẻ.

Lễ hội áo dài TP.HCM năm 2022 có chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam do Sở Du lịch TP.HCM, Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và các sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức và sẽ kéo dài trong 1 tháng kể từ ngày 5-3.

Điểm mới của sự kiện đồng diễn áo dài năm nay là hoạt động diễu hành với xe đạp, xe buýt 2 tầng, buýt trên sông, góp phần quảng bá, giới thiệu các loại hình du lịch, điểm đến lý tưởng của TP.HCM, kích cầu du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.