Hổ từng tấn công người ở cả 3 cơ sở nuôi nhốt tại Bình Dương

(PLO) - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 3 nơi được cấp giấy phép nuôi hổ thí điểm là Công ty Bia Thái Bình dương - Pacific, khu du lịch Thanh Cảnh và khu du lịch Đại Nam.

Liên quan đến vụ việc hổ tấn công người gây thương tích nặng xảy ra tại Bình Dương, nạn nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Nạn nhân bị hổ tấn công là ông VTQ (49 tuổi, HKTT tại An Giang). Theo bệnh viện Chợ Rẫy, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn phải mổ thêm vài lần để làm sạch vết thương vai bên phải và tay bên trái. Ngoài ra, chấn thương vùng ngực cũng đang được kíp điều trị dẫn lưu màng phổi.

3 nơi nuôi hổ đều tấn công người

Như PLO đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 4-6 nhân viên doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh nghe tiếng la thất thanh từ phía chuồng hổ. Khi chạy ra xem thì phát hiện ông Q. đang nằm phía ngoài chuồng nuôi nhốt hổ, người đầm đìa máu. Tay phải bị hổ cắn đứt hoàn toàn, tay trái bị cắn đứt 1 nửa.

Hiện trường vụ hổ tấn công người tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh

Ngay lập tức nhân viên đã báo cho chủ doanh nghiệp đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chủ doanh nghiệp là bà Huỳnh Thị Mỹ cũng báo vụ việc đến các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương, trên địa bàn tỉnh có 3 nơi được cấp giấy phép nuôi hổ thí điểm là Công ty Bia Thái Bình dương - Pacific (Dĩ An), khu du lịch Thanh Cảnh (Thuận An) và khu du lịch Đại Nam (Thủ Dầu Một).

Hiện tại chỉ có khu du lịch Đại Nam là kinh doanh du lịch. Hai nơi con lại chỉ nuôi nhốt hổ chứ không còn kinh doanh.

Cả 3 nơi này đều xảy ra tình trạng hổ tấn công người. 10 năm trước, con hổ ở khu du lịch Đại Nam đã sổng chuồng cắn chết một nhân viên. Năm 2016, một con hổ nuôi nhốt tại thị xã Dĩ An cũng làm nhân viên dưỡng thú tử vong. Vụ việc xảy ra ở doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh là nhẹ nhất so với hai lần trước.

Doanh nghiệp này đã ngưng hoạt động từ lâu, cửa cổng luôn đóng kín

Cũng theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh đã ngừng hoạt động từ lâu, nhiều lần cơ quan chức năng đã vận động giao nộp hổ nhưng chủ doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

“Hiện tại chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các cơ sở nuôi nhốt hổ bảo đảm an toàn cho con người. Thường xuyên kiểm tra chuồng nuôi tránh việc để hổ sổng chuồng gây nguy hiểm cho con người” đại diện chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương nói

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.