Hỗ trợ vay vốn cho cha mẹ để giảm thiểu lao động trẻ em

(PLO)-Qua 4 năm thực hiện dự án phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, dự án chi hơn 2 tỉ đồng cho các đối tượng được hỗ trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-6, UBND quận Gò Vấp, TP.HCM phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện dự án “Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2020 - 2024” trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Đào Thị My Thư, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết: Những hỗ trợ của dự án thời gian qua đã góp phần giảm thiểu tình trạng bỏ học sớm của học sinh với việc hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập, công cụ học tập... cho các em.

lao-dong-tre-em-h1.jpeg
Các học sinh tham gia tại hội nghị tổng kết dự án Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngoài ra, thông qua dự án các em còn phát huy các quyền của mình trong các buổi đối thoại học đường, các diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em để nói lên tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình.

Bên cạnh đó, các hoạt động của dự án còn tập trung vào việc nâng cao năng lực, trách nhiệm cho nhà quản lý, các thầy cô giáo trong việc xây dựng và duy trì môi trường học thân thiện, an toàn với trẻ thông qua các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ tư vấn, lắng nghe chia sẻ với trẻ em, học sinh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phụ huynh.

“Một trong những giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu lao động ở trẻ em là giúp gia đình các em sinh kế. Dự án đã trao vốn cho 18 chị phụ nữ khởi nghiệp với mức vay 10 triệu đồng/trường hợp, thời hạn vay 12 tháng, 24 tháng với tổng số tiền giải ngân là 180 triệu đồng. Đến nay đã có 18/18 trường hợp đã tất toán hoàn vốn đầy đủ”- Bà Thư chia sẻ.

lao-dong-tre-em-h3.jpg
Các thành viên tham gia dự án Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bà Thư cho biết thêm, tổng ngân sách hoạt động dự án là hơn 2 tỉ đồng. Tính đến ngày 31-3 đã giải ngân và quyết toán 2,022 tỉ đồng, đạt 99,14%.

Được biết, dự án “Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em” với mục đích giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được đến trường, tiếp cận nền giáo dục chất lượng và có được nghề nghiệp bền vững trong lương lai.

Dự án dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại Giao Hà Lan, Tổ chức Cứu Trợ Trẻ Em với sự đồng hành của tổ chức UNICEF, Hivos, dự án được thực hiện tại sáu quốc gia gồm Việt Nam, Ấn Độ, Jordan, Bờ Biển Ngà, Mali và Uganda.

Riêng tại TP.HCM đã được Tổ chức Cứu Trợ Trẻ Em Quốc tế tại Việt Nam và các đối tác chọn lựa triển khai thực hiện từ đầu 2020 tại quận Gò Vấp, Quận 10, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.