Hình ảnh nóng về diễn biến mới của chính trường Hàn Quốc

(PLO)- Chính trường Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng sau lệnh thiết quân luật, Tổng thống Yoon Suk-Yeol bác bỏ lời kêu gọi từ chức và đối mặt kiến nghị luận tội từ phe đối lập, cùng yêu cầu điều tra đặc biệt từ Quốc hội.

quoc-hoi-han-quoc-4598.jpg.jpg
Sáng 12-12, trong bối cảnh chính trường Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng sau lệnh thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol phát biểu trên sóng truyền hình liên quan vụ thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập "làm tê liệt" hoạt động quản lý nhà nước.
tong-thong-han-quoc-vu-thiet-quan-luato-2485.jpg.jpg
Trong bài phát biểu ngày 12-12, ông Yoon cho rằng việc đưa quân tới Quốc hội Hàn Quốc trong thời gian thiết quân luật không thể cấu thành hành động nổi loạn, đồng thời bác bỏ các lời kêu gọi từ chức. "Cho dù tôi bị luận tội hay bị điều tra, tôi cũng sẽ đối mặt một cách ngay thẳng" - ông Yoon tuyên bố.
luan-toi-tong-thong-han-quoc-8137.jpg.jpg
Chiều 12-12, quốc hội Hàn Quốc tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết bổ nhiệm công tố viên đặc biệt thường trực để điều tra Tổng thống Yoon liên quan đến tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn hôm 3-12. Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua với tỉ lệ bỏ phiếu 195-86 và 2 phiếu trắng, theo hãng thông tấn Yonhap.
Cũng trong ngày 12-12, chính trường Hàn Quốc dần nóng lên khi lãnh đạo đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân Han Dong-hoon bày tỏ sự ủng hộ đối với việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về tuyên bố thiết quân luật, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cũng trong ngày 12-12, chính trường Hàn Quốc dần nóng lên khi lãnh đạo đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân Han Dong-hoon bày tỏ sự ủng hộ đối với việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về tuyên bố thiết quân luật, theo hãng thông tấn Yonhap.

vu-thiet-quan-luat-han-quoc-canh-sat-thu-giu-dien-thoai-mat-cua-cuu-bo-truong-quoc-phong-1-872.jpg.jpg
Cảnh sát Hàn Quốc đã thu giữ một chiếc điện thoại di động được cài đặt phần mềm chống nghe lén và chống ghi âm giọng nói mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun sử dụng, các quan chức nói với hãng thông tấn Yonhap ngày 12-12.
vu-thiet-quan-luat-han-quoc-8890.jpg.jpg
Ngày 11-12, Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho hay Văn phòng tổng thống không nắm được nội dung chính bài phát biểu của những người tham gia cuộc họp nội các diễn ra ngay trước khi lệnh thiết quân luật được ban bố.
ss3s6eihqzmzxic7jjlflsm47i-5337.jpg.jpg
Ngày 11-12, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun nói rằng đích thân Tổng thống Yoon Suk-yeol đã xem xét tính pháp lý của thiết quân luật. Ông và tổng thống đã cùng viết bản thảo cuối cùng, theo hãng thông tấn Yonhap.
van-phong-tong-thong-han-quoc-9263.jpg.jpg
Ngày 11-12, chính trường Hàn Quốc căng thẳng khi văn phòng Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho hay một nhóm gồm 18 điều tra viên đã đến khu phức hợp văn phòng tổng thống để tìm kiếm tài liệu liên quan lệnh thiết quân luật, bao gồm biên bản cuộc họp nội các được tổ chức ngay trước khi ông Yoon công bố lệnh này vào ngày 3-12.
chính trường Hàn Quốc.jpg
Ngày 11-12, Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho hay Văn phòng tổng thống không nắm được nội dung chính bài phát biểu của những người tham gia cuộc họp nội các diễn ra ngay trước khi lệnh thiết quân luật được ban bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026Infographic

(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...