Hiện đại hóa vấp phải tham nhũng và thủ tục hành chính

Ấn Độ đang đổ tiền mua vũ khí hiện đại hóa hải, lục, không quân, tuy nhiên tham nhũng và lề lối quản lý yếu kém ở Bộ Quốc phòng có thể cản trở mục tiêu này.

Biên tập viên James Hardy của tạp chí quốc phòng Jane’s Defence Weekly (Mỹ) nhận định như trên trong bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat (Nhật) cuối tháng 10.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đàm phán mua 145 khẩu pháo hạng nhẹ M777 từ Công ty vũ khí BAE Systems của Anh thông qua chi nhánh BAE Systems ở Mỹ. Hợp đồng được xúc tiến thông qua chương trình cấp chính phủ của Bộ Quốc phòng Mỹ nhưng không hiểu sao Ấn Độ lại phải thương lượng với BAE System.

Đúng ra hợp đồng đã được ký kết cách đây vài năm nhưng do thủ tục hành chính cứng nhắc, thương vụ đã bị trì hoãn. BAE Systems yêu cầu Ấn Độ cam kết ký hợp đồng vào ngày 15-10 vừa qua. Bộ Quốc phòng Ấn Độ bỏ lỡ thời hạn này. BAE Systems thông báo ngừng sản xuất và nếu muốn BAE System sản xuất lại thì Ấn Độ phải chi thêm 50 triệu USD.

Kế tiếp là thương vụ Ấn Độ mua 12 máy bay trực thăng đa năng AgustaWestland AW101 VVIP trị giá 560 triệu euro từ Công ty Anh-Ý AgustaWestland thuộc Tập đoàn quốc phòng Finmeccanica của Ý. Cuối năm ngoái, Ấn Độ nhận ba trực thăng. Sau đó có tin tố cáo các quan chức chính trị và quốc phòng Ấn Độ nhận hối lộ của Finmeccanica để ký hợp đồng trên, trong đó có nguyên Tư lệnh không quân Ấn Độ S.P. Tyagi.

Ông Giuseppe Orsi, giám đốc Finmeccanica, đã bị bắt hồi tháng 2 vì đưa 30 triệu euro cho người môi giới giữa Finmeccanica với gia đình Tư lệnh S.P. Tyagi. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony đã ra lệnh điều tra và đã chỉ đạo ngừng thanh toán đối với chín trực thăng chưa giao.

Trong khi đó, quá trình Bộ Quốc phòng Ấn Độ thương thảo mua 126 máy bay tiêm kích Rafale của Tập đoàn Dassault (Pháp) kéo dài ì ạch gần ba năm nay. Đây là thương vụ mua vũ khí nước ngoài lớn nhất của Ấn Độ với trị giá có thể lên đến 20 tỉ USD. Máy bay được sản xuất theo hợp đồng chuyển giao công nghệ và hai bên vẫn còn bất đồng về trách nhiệm kiểm soát chất lượng.

Sự kiện Bộ Quốc phòng Ấn Độ trì hoãn các thương vụ mua bán vũ khí cộng với khó khăn chưa thể vượt qua của ngành sản xuất vũ khí trong nước không chỉ làm tổn hại uy tín Ấn Độ mà còn dẫn tới nhiều hậu quả khác, đặc biệt là an ninh quốc phòng.

Năm 1999, Ấn Độ đề ra chương trình nâng cấp pháo binh với mục tiêu mua 3.000-3.200 khẩu pháo trị giá 5-7 tỉ USD vào năm 2027. Đến nay chưa có hợp đồng nào được thực hiện. Cách đây bốn tháng, Thiếu tướng Sheru Thapliyal từng cảnh báo quân đội Ấn Độ có thể sẽ không có dàn pháo tầm xa hiệu quả so với nước láng giềng Trung Quốc.

Bài viết của biên tập viên James Hardy kết luận chừng nào Bộ Quốc phòng Ấn Độ còn chưa cải tổ mạnh mẽ trong công tác quản lý hành chính cũng như cơ chế mua vũ khí nước ngoài, quân đội Ấn Độ đừng mong hiện đại hóa.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.